'Vỡ trận' lễ hội đón năm mới 2018 ở Hồ Gươm:

Ngao ngán sau những phút đếm ngược

Lính cứu hỏa giải cứu trẻ em và phụ nữ giữa biển người chen lấn ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, đêm 31/12/2017. Ảnh: Tiến Tuấn.
Lính cứu hỏa giải cứu trẻ em và phụ nữ giữa biển người chen lấn ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, đêm 31/12/2017. Ảnh: Tiến Tuấn.
TP - UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, do lượng người từ các địa phương tham gia lễ hội chào đón năm mới đông nên xảy ra tình trạng quá tải phố đi bộ. Dự kiến, Tết Nguyên đán sắp tới lượng người tham gia các sự kiện trên phố đi bộ sẽ giảm nên khó xảy ra tình trạng tương tự.

Xả rác và ngất xỉu

Kết thúc lễ hội đếm ngược chào đón năm mới rạng sáng 1/1/2018, hình ảnh rác thải ngổn ngang khắp vỉa hè, lòng đường tại khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội khiến những người chứng kiến phải lắc đầu ngao ngán.

Ghi nhận của PV rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới, những chiếc thùng rác trên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng đầy ắp, phố Lê Thái Tổ thùng rác còn bị người dân xô lật nhào để làm bục đứng, rác đổ tứ tung.

Đêm hội đếm ngược tại một số điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn, hàng vạn người chen lấn xô đẩy nhau trong đêm giao thừa khiến người già, trẻ nhỏ hoảng sợ. Đã có ít nhất 10 người bị ngất xỉu, phải nhờ đến lực lượng cứu hoả đưa lên xe để sơ cứu. Một số hàng rào của lực lượng công an bị dòng người chen lấn làm gãy hỏng.

Đại diện Công ty TNHH  MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết, sau đêm 31/12, công nhân vệ sinh đã phải làm việc suốt đêm tới rạng sáng để xử lý rác quanh phố đi bộ. Công việc vất vả, tuy nhiên, vị này khẳng định, mọi việc vẫn nằm trong dự tính và nhân viên môi trường vẫn xử lý được, phong quang ngay trong rạng sáng ngày đầu năm mới 2018.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận luôn có sự chuẩn bị các phương án để hạn chế việc xả rác của người dân tại Bờ Hồ mỗi dịp lễ. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn gặp nhiều khó khăn do rác thải quá nhiều.

Ngao ngán sau những phút đếm ngược ảnh 1 Trẻ em ngất xỉu được lính cứu hỏa hỗ trợ để tránh đám đông xô đẩy. Ảnh: Tuấn Mác.

“Mỗi dịp lễ tết, Hồ Gươm lại có hàng vạn người đổ về. Số lượt người đổ về quá lớn, trong khi chúng ta lại không thể khống chế được số lượng. Hiện nay cũng chưa có cơ chế xử phạt việc xả rác bừa bãi, mà trong điều kiện đông người như thế cũng không thể xử lý nổi. Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi chỉ có thể tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng”, ông Long nói. Thực tế, những năm gần đây, theo báo cáo của Công ty Môi trường quận Hoàn Kiếm, ý thức của người dân trong địa bàn quận đã được nâng lên rất nhiều. Trong ngày thường, ít có tình trạng rác xả thải lung tung mà được người dân để đúng nơi quy định. Tình trạng rác ùn tắc chỉ xảy ra trong những ngày lễ, khi lượng người ở ngoại tỉnh đổ về nhiều.

Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, lượng người tham gia các sự kiện chào đón năm mới tại phố đi bộ Hồ Gươm khoảng 60 - 70 nghìn người. Các chốt y tế đã thực hiện sơ cứu nhiều lượt người do chen lấn xô đẩy, không có thông tin gì về trường hợp quá sức phải nằm viện.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng công an quận Hoàn Kiếm cho biết thêm, dịp Tết dương lịch vừa qua các lực lượng: Công an thành phố, Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động 800 chiến sĩ đi làm, kể cả các nữ chiến sĩ. Các tổ công tác lập 27 chốt quanh hồ, 13 chốt quanh lễ hội đếm ngược chào năm mới tại Nhà hát Lớn bao gồm cả lực lượng mặc cảnh phục và hoá trang mật phục.

Dịp Tết dương lịch vừa qua các lực lượng: Công an thành phố, Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động 800 chiến sĩ đi làm, kể cả các nữ chiến sĩ.

Xả rác và ngất xỉu

Kết thúc lễ hội đếm ngược chào đón năm mới rạng sáng 1/1/2018, hình ảnh rác thải ngổn ngang khắp vỉa hè, lòng đường tại khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội khiến những người chứng kiến phải lắc đầu ngao ngán.

Ghi nhận của PV rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới, những chiếc thùng rác trên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng đầy ắp, phố Lê Thái Tổ thùng rác còn bị người dân xô lật nhào để làm bục đứng, rác đổ tứ tung.

Đêm hội đếm ngược tại một số điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn, hàng vạn người chen lấn xô đẩy nhau trong đêm giao thừa khiến người già, trẻ nhỏ hoảng sợ. Đã có ít nhất 10 người bị ngất xỉu, phải nhờ đến lực lượng cứu hoả đưa lên xe để sơ cứu. Một số hàng rào của lực lượng công an bị dòng người chen lấn làm gãy hỏng.

Đại diện Công ty TNHH  MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết, sau đêm 31/12, công nhân vệ sinh đã phải làm việc suốt đêm tới rạng sáng để xử lý rác quanh phố đi bộ. Công việc vất vả, tuy nhiên, vị này khẳng định, mọi việc vẫn nằm trong dự tính và nhân viên môi trường vẫn xử lý được, phong quang ngay trong rạng sáng ngày đầu năm mới 2018.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận luôn có sự chuẩn bị các phương án để hạn chế việc xả rác của người dân tại Bờ Hồ mỗi dịp lễ. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn gặp nhiều khó khăn do rác thải quá nhiều.

“Mỗi dịp lễ tết, Hồ Gươm lại có hàng vạn người đổ về. Số lượt người đổ về quá lớn, trong khi chúng ta lại không thể khống chế được số lượng. Hiện nay cũng chưa có cơ chế xử phạt việc xả rác bừa bãi, mà trong điều kiện đông người như thế cũng không thể xử lý nổi. Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi chỉ có thể tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng”, ông Long nói. Thực tế, những năm gần đây, theo báo cáo của Công ty Môi trường quận Hoàn Kiếm, ý thức của người dân trong địa bàn quận đã được nâng lên rất nhiều. Trong ngày thường, ít có tình trạng rác xả thải lung tung mà được người dân để đúng nơi quy định. Tình trạng rác ùn tắc chỉ xảy ra trong những ngày lễ, khi lượng người ở ngoại tỉnh đổ về nhiều.

Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, lượng người tham gia các sự kiện chào đón năm mới tại phố đi bộ Hồ Gươm khoảng 60 - 70 nghìn người. Các chốt y tế đã thực hiện sơ cứu nhiều lượt người do chen lấn xô đẩy, không có thông tin gì về trường hợp quá sức phải nằm viện.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng công an quận Hoàn Kiếm cho biết thêm, dịp Tết dương lịch vừa qua các lực lượng: Công an thành phố, Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động 800 chiến sĩ đi làm, kể cả các nữ chiến sĩ. Các tổ công tác lập 27 chốt quanh hồ, 13 chốt quanh lễ hội đếm ngược chào năm mới tại Nhà hát Lớn bao gồm cả lực lượng mặc cảnh phục và hoá trang mật phục.     TRẦN HOÀNG

Lính cứu hỏa giải cứu trẻ em và phụ nữ giữa biển người chen lấn ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, đêm 31/12/2017         ảnh: Tiến Tuấn

Trẻ em ngất xỉu được lính cứu hỏa hỗ trợ để tránh đám đông xô đẩy Anh: Tuấn Mác

Dịp Tết dương lịch vừa qua các lực lượng: Công an thành phố, Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động 800 chiến sĩ đi làm, kể cả các nữ chiến sĩ.

Xả rác và ngất xỉu

Kết thúc lễ hội đếm ngược chào đón năm mới rạng sáng 1/1/2018, hình ảnh rác thải ngổn ngang khắp vỉa hè, lòng đường tại khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội khiến những người chứng kiến phải lắc đầu ngao ngán.

Ghi nhận của PV rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới, những chiếc thùng rác trên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng đầy ắp, phố Lê Thái Tổ thùng rác còn bị người dân xô lật nhào để làm bục đứng, rác đổ tứ tung.

Đêm hội đếm ngược tại một số điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn, hàng vạn người chen lấn xô đẩy nhau trong đêm giao thừa khiến người già, trẻ nhỏ hoảng sợ. Đã có ít nhất 10 người bị ngất xỉu, phải nhờ đến lực lượng cứu hoả đưa lên xe để sơ cứu. Một số hàng rào của lực lượng công an bị dòng người chen lấn làm gãy hỏng.

Đại diện Công ty TNHH  MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết, sau đêm 31/12, công nhân vệ sinh đã phải làm việc suốt đêm tới rạng sáng để xử lý rác quanh phố đi bộ. Công việc vất vả, tuy nhiên, vị này khẳng định, mọi việc vẫn nằm trong dự tính và nhân viên môi trường vẫn xử lý được, phong quang ngay trong rạng sáng ngày đầu năm mới 2018.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận luôn có sự chuẩn bị các phương án để hạn chế việc xả rác của người dân tại Bờ Hồ mỗi dịp lễ. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn gặp nhiều khó khăn do rác thải quá nhiều.

“Mỗi dịp lễ tết, Hồ Gươm lại có hàng vạn người đổ về. Số lượt người đổ về quá lớn, trong khi chúng ta lại không thể khống chế được số lượng. Hiện nay cũng chưa có cơ chế xử phạt việc xả rác bừa bãi, mà trong điều kiện đông người như thế cũng không thể xử lý nổi. Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi chỉ có thể tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng”, ông Long nói. Thực tế, những năm gần đây, theo báo cáo của Công ty Môi trường quận Hoàn Kiếm, ý thức của người dân trong địa bàn quận đã được nâng lên rất nhiều. Trong ngày thường, ít có tình trạng rác xả thải lung tung mà được người dân để đúng nơi quy định. Tình trạng rác ùn tắc chỉ xảy ra trong những ngày lễ, khi lượng người ở ngoại tỉnh đổ về nhiều.

Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, lượng người tham gia các sự kiện chào đón năm mới tại phố đi bộ Hồ Gươm khoảng 60 - 70 nghìn người. Các chốt y tế đã thực hiện sơ cứu nhiều lượt người do chen lấn xô đẩy, không có thông tin gì về trường hợp quá sức phải nằm viện.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng công an quận Hoàn Kiếm cho biết thêm, dịp Tết dương lịch vừa qua các lực lượng: Công an thành phố, Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động 800 chiến sĩ đi làm, kể cả các nữ chiến sĩ. Các tổ công tác lập 27 chốt quanh hồ, 13 chốt quanh lễ hội đếm ngược chào năm mới tại Nhà hát Lớn bao gồm cả lực lượng mặc cảnh phục và hoá trang mật phục.     TRẦN HOÀNG

Lính cứu hỏa giải cứu trẻ em và phụ nữ giữa biển người chen lấn ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, đêm 31/12/2017         ảnh: Tiến Tuấn

Trẻ em ngất xỉu được lính cứu hỏa hỗ trợ để tránh đám đông xô đẩy Anh: Tuấn Mác

Dịp Tết dương lịch vừa qua các lực lượng: Công an thành phố, Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động 800 chiến sĩ đi làm, kể cả các nữ chiến sĩ.

MỚI - NÓNG