Ngày mai miền Bắc đón đợt rét mới, Hà Nội thấp nhất 14 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối mai miền Bắc chuyển rét.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối mai miền Bắc chuyển rét.
TPO - Chiều và đêm mai (30/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta khiến nền nhiệt khu vực giảm sâu, trời chuyển rét. Khu vực Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ.

Hiện nay (29/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.  

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, chiều và đêm mai (30/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta; ngày 01/12 không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều ngày 30/11 gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ chiều và đêm 30/11, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Từ ngày 1/12, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Từ ngày 1/12, ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục vào khoảng 6-8 độ vĩ Bắc ở khu vực phía Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 -7.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/11:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, riêng khu Tây Bắc 13-16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, vùng núi có nơi dưới 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Bắc đêm có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.