Ngày mai, miền Bắc nắng nóng trở lại, nhiệt độ lên đến 40 độ C

Nắng nóng gần 40 độ C sẽ kéo dài ở miền Bắc. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.
Nắng nóng gần 40 độ C sẽ kéo dài ở miền Bắc. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.
TPO - Từ ngày mai (19/6), các tỉnh miền Bắc sẽ trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ nhiều nơi lên đến gần 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (18/6), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên trong ngày hôm nay (18/6) ở khu vực vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-36 độ.

Từ ngày mai (19/6) đến ngày 23/6, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Sau đó, những ngày tiếp theo nắng nóng có thể tăng khoảng 1-2 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ ngày mai đến ngày 23/6, ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực những ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 18/6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung trong đêm ngày 17 và rạng sáng sớm ngày 18. Gió nhẹ.

Từ ngày 19-23/6, mây thay đổi, ngày nắng, phía đông nam có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung chủ yếu trong đêm ngày 21 đến 23. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 18/6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung trong khoảng chiều tối và đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 19-23/6, mây thay đổi, ngày nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng trong ngày 19, sau có nắng nóng trên diện rộng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi, ngày 19, ngày 20, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam cấp 2-3.

Các tỉnh miền Bắc sẽ trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ nhiều nơi lên đến gần 40 độ C. Từ ngày 18-24/6, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng trong ngày 18, sau có nắng nóng trên diện rộng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 18 đến ngày 27, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng trong ngày 18, sau có nắng nóng trên diện rộng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 18/6, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Từ ngày 19-23/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên: Ngày 18/6, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Từ ngày 19-23/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Nam Bộ: Ngày 18/6, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Từ ngày 19-23/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Khu vực Hà Nội: Ngày 18/6, mây thay đổi, rạng sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau ngày nắng. Gió nhẹ. Từ ngày 19-24/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.