Nghệ An bắt giữ 8 đối tượng đưa người đi nước ngoài bất hợp pháp

39 thi thể được phát hiện trong xe tải đông lạnh ở hạt Essex của Anh hôm 23/10. Ảnh: Sky News.
39 thi thể được phát hiện trong xe tải đông lạnh ở hạt Essex của Anh hôm 23/10. Ảnh: Sky News.
TPO - Liên quan đến vụ việc 39 người chết ở Anh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án và hôm qua (ngày 3/11) đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây này

Thảo luận tại Quốc hội về công tác phòng chống tội, phạm và tham nhũng, sáng 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sự việc 39 người chết ở Anh là sự việc rất đau lòng, là một thảm hoạ nhân đạo gây chấn động dư luận quốc tế trong thời gian qua.

Theo ông Cầu, sự việc này xảy ra tại Anh, nên kết luận về tội danh gì do cơ quan tố tụng Anh kết luận. Còn theo pháp luật Việt Nam, hành vi này không phải là hành vi buôn người mà là hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép được quy định tại điều 349 Bộ Luật Hình sự

“Hiện Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Nghệ an tiến hành khởi tố vụ án và đến hôm qua chúng tôi đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây này. Chúng tôi sẽ làm nghiêm và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ”, ông Cầu nói.

Nghệ An bắt giữ 8 đối tượng đưa người đi nước ngoài bất hợp pháp ảnh 1 Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu

Bày tỏ lời chia buồn với các gia đình các nạn nhân, sự căm phẫn đối với những kẻ phạm tội mua bán người, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, những kẻ phạm tội sẽ bị phát hiện và trừng trị kịp thời, gia đình các nạn nhân sẽ được giúp đỡ để vượt qua nỗi đau này.

Tuy nhiên, ông Cường cũng lưu ý cần có sự nhìn nhận đánh giá tình hình một cách nghiêm túc để rút ra bài học để những thảm kịch đau lòng tương tự không tái diễn. Theo ông, sự việc nêu trên xảy ra có nguyên nhân chủ yếu từ hành vi tổ chức lôi kéo dụ dỗ của những kẻ phạm tội từ nhận thức không đúng đắn của nạn nhân nhưng không thể không nói đến nguyên nhân từ những hạn chế trong thực hiện vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.

Nghệ An bắt giữ 8 đối tượng đưa người đi nước ngoài bất hợp pháp ảnh 2 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường

Từ chỗ tự nguyện đi lao động chui nhưng với nỗi sợ hãi của người nhập cư trái phép nên họ phải trốn chạy pháp luật. Chưa kể, người lao động chui đã bị lợi dụng, ép buộc, phải làm việc trong những điều kiện tồi tệ, làm việc phi pháp và trở thành nạn nhân của tội phạm buôn bán người.

“Đây là sự việc gióng lên hồi chuông về công tác quản lý công tác nhà nước trong một số trường hợp còn chưa theo kịp, đi sau thực tiễn. Và chỉ khi sự việc tiêu cực xảy ra chúng ta mới bắt đầu quan tâm hơn tới việc rà soát, thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh tình hình”, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp nói và cho rằng, các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng chưa đấu tranh hiệu quả để kịp thời phát hiện điều tra xử lý các đường dây mua bán người.

Từ đó, ông Cường đề nghị các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế đặc biệt là tổ chức quốc tế, cảnh sát các nước, các nước láng giềng trong khu vực, tăng cường hoạt động tương trợ tư pháp để ngăn chặn hiệu quả tội phạm này.

MỚI - NÓNG