Nghệ An có chủ tịch tỉnh sinh năm 1976

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao các quyết định cho ông Thái Thanh Quý (bên phải). Ảnh: baonghean.vn.
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao các quyết định cho ông Thái Thanh Quý (bên phải). Ảnh: baonghean.vn.
TPO - Chiều 9/10, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ chuẩn y ông Thái Thanh Quý giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao các quyết định cho ông Thái Thanh Quý. 

Trước đó, cũng tại buổi lễ,  Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 06/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đường, người được nghỉ hưu theo quy định, cũng được công bố.

Ngày 01/10 HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu ông Thái Thanh Quý giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Quý sinh ngày 19/4/1976, có trình độ  chuyên môn Thạc sỹ kinh tế. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An. Trước đây, ông Quý từng là Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An.

MỚI - NÓNG