Người đàn ông ở Quảng Nam bị máy cắt cỏ chém đứt lìa cổ chân

Bệnh nhân Đốc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khi vực Quảng Nam. Ảnh: CTV
Bệnh nhân Đốc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khi vực Quảng Nam. Ảnh: CTV
TPO - Trong lúc cắt cỏ, người đàn bị lưỡi cưa của máy chém đứt lìa phần cổ chân phải nhập viện cấp cứu

Sáng 20/4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho hay, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối cổ chân bị cắt đứt lìa cho một bệnh nhân nam.

Trước đó, chiều tối 17/4 bệnh viện tiếp nhận trường hợp ông Trần Đốc (55 tuổi, trú xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng choáng mất máu, tụt huyết áp do bị đứt cổ bàn chân phải.

Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành kết hợp xương, nối động mạch chày trước - sau, nối tĩnh mạch hiển lớn, gân và thần kinh. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân được đưa ra phòng hậu phẫu để truyền thêm máu.

Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn, những ngón chân ở bàn chân bị thương đã có thể cử động nhẹ.

Ông Đốc cho biết, chiều ngày 17/4 trong lúc cắt cỏ bằng máy ông bị lưỡi cưa của máy chém gần đứt lìa phần cổ chân. Người nhà đưa ông nhập viện sơ cứu Bệnh viện Đa khoa Quế Sơn (huyện Quế Sơn) sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn) để thực hiện ca phẫu thuật nối bàn chân.

MỚI - NÓNG