Người chết mặc áo pull đỏ, quần jeans, treo cổ bằng dây dù trên cành thông. Dưới gốc thông một chiếc áo da và mũ phớt màu đen, đôi dép có quai và một túi xách. Ngoài ra còn có vỏ 2 lon bia và một số tàn thuốc lá.
Đồi này có tên gọi là đồi Thống Nhất, cảnh quan khá đẹp. Phía dưới ngọn đồi là khu dân cư đông đúc và các vườn hoa, rau màu tươi tốt.
Cơ quan chức năng phát hiện trong chiếc ví da của nạn nhân có chứng minh nhân dân mang tên Lê Tiến Thành, 46 tuổi, quê quán Thừa Thiên Huế, trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Trong chiếc túi xách dưới gốc thông có bản photo hộ khẩu. Qua những thông tin ghi trong hộ khẩu có thể xác định trước đây Thành cư ngụ ở ấp Ánh Sáng (phường 1, Đà Lạt) và đã chuyển hộ khẩu về Hóc Môn hơn 3 năm nay.