Người đàn ông tử vong sau nhiều ngày hôn mê do uống rượu ngâm

TPO - Một người đàn ông ở Quảng Trị đã tử vong sau nhiều ngày hôn mê do uống rượu quế ngâm mật ong và bia.
Chiều 28/12, Trưởng Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Đại tá Nguyễn Ngọc Minh cho hay, đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Lê Văn Xược (SN 1954, thôn Quy Hà, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) tử vong vào sáng cùng ngày.
“Việc khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân nghi do ngộ độc methanol có trong rượu”, Đại tá Minh nói.
Trước đó, Tiền Phong thông tin, ngày 23/12, sau khi dự lễ Noel tại một địa điểm tôn giáo trên địa bàn thôn Đồng Giám, xã Triệu Độ có 3 người có biểu hiện triệu chứng nghi ngộ độc methanol có trong rượu là ông Nguyễn Văn Nhật (SN 1970, trú thôn An Giạ, xã Triệu Độ, Trưởng Trạm y tế xã Triệu Độ); ông Lê Văn Xược (SN 1954, trú thôn Quy Hà, Triệu Độ) và ông Hoàng Thanh Chiến (SN 1960, thôn Gia Độ, xã Triệu Độ) đều nhập viện vào ngày 25/12 trong tình trạng hôn mê sâu, hết sức nguy kịch.
Tại lễ Noel, 3 nạn nhân tham dự có uống rượu quế ngâm mật ong và bia. Có thêm một người cũng có dấu hiệu ngộ độc rượu, song nhẹ hơn nên không nhập viện.
Người đàn ông tử vong sau nhiều ngày hôn mê do uống rượu ngâm ảnh 1Bệnh nhân Nhật đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.
Sau khi sự việc xảy ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lấy mẫu rượu 3 nạn nhân uống gửi Viện Kiểm nghiệm Quốc gia về An toàn thực phẩm tại Hà Nội. Được biết, sau quá trình điều trị, bệnh nhân Nhật và Chiến đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được theo dõi chăm sóc kỹ tại bệnh viện.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.