Người phụ nữ ở Bạc Liêu 4 lần đón xe đi nhảy cầu tự tử

Cầu Cần Thơ, nơi chị M. định tử tử.
Cầu Cần Thơ, nơi chị M. định tử tử.
TPO - Do bản thân chị M. mắc nhiều căn bệnh, thêm chuyện gia đình khiến chị buồn phiền từ đó mới dẫn đến việc chị có suy nghĩ muốn chấm dứt cuộc sống bằng cách nhảy cầu.

Vào khoảng 12h30 ngày 4/5, một người phụ nữ đã leo qua lan can cầu Cần Thơ định nhảy xuống tự tử nhưng rất may được cứu sống. Được biết, người này từng nhảy cầu 3 lần ở 3 tỉnh thành khác nhau như: Cầu Sài Gòn, cầu Bến Lức (tỉnh Long An), cầu Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).

Người phụ nữ nói trên là chị T.D.N.M (32 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Nguyên nhân là do bản thân chị M. mắc nhiều căn bệnh, thêm chuyện gia đình khiến chị buồn phiền từ đó mới dẫn đến việc chị có suy nghĩ muốn chấm dứt cuộc sống bằng cách nhảy cầu.

Vào thời điểm trên, Đại úy Nguyễn Minh Nhựt - Cảnh sát khu vực phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ đang đi tuần tra tại khu vực cầu Cần Thơ đã phát hiện chị M. leo qua lan can cầu định nhảy xuống. Đồng chí này, ngay lập tức đã đến khuyên nhủ, giải thích nhiều giờ liền nhằm thuyết phục chị M. từ bỏ ý định tự tử, cuối cùng chị M. cũng thông suốt.

Chiều cùng ngày, lực lượng công an phường Hưng Phú đã thông báo cho người nhà đến đón chị M. về.

MỚI - NÓNG