Nhà chùa nấu cơm, gửi nhu yếu phẩm cho người khó khăn

TPO - Bữa ăn được nhà chùa chăm chút chuẩn bị khá kỹ lưỡng với thực đơn thay đổi luân phiên. Mỗi phần cơm đến tay người nghèo còn kèm trái cây, nước uống.
Những ngày cả nước thực hiện cách ly, chùa Vĩnh Nghiêm (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TPHCM) tổ chức nấu cơm chay tặng người những người bán vé số, chạy xe ôm, bán hàng rong... và người dân xung quanh. 
Nhà chùa nấu cơm, gửi nhu yếu phẩm cho người khó khăn ảnh 1 Từng phần cơm được chuẩn bị chu đáo, tươm tất trước khi tặng đến người dân. Mỗi buổi nhà chùa chuẩn bị trên 300 phần cơm chay để tặng bà con nghèo. Ngoài phát tại chùa, cơm còn được mang đi phát bên ngoài.

Bữa cơm được các sư thầy, Phật tử nhà chùa chuẩn bị khá kỹ lưỡng và chất lượng, gồm các món rau xanh, món xào, canh và thay đổi thực đơn luân phiên. Cạnh đó, bữa cơm sẻ chia này còn có trái cây, nước uống để người dân sử dụng được trọn vẹn. 

Trong khoảng thời gian cách ly xã hội, sự sẻ chia kịp thời của nhà chùa đã giúp người dân đỡ bớt một phần gánh nặng chi tiêu thường nhật và tiện lợi giữa lúc hàng loạt hàng quán, tiệm ăn nghỉ bán tránh dịch. 

Nhà chùa nấu cơm, gửi nhu yếu phẩm cho người khó khăn ảnh 2
Nhà chùa nấu cơm, gửi nhu yếu phẩm cho người khó khăn ảnh 3
Nhà chùa nấu cơm, gửi nhu yếu phẩm cho người khó khăn ảnh 4  Sư thầy tặng cơm trưa cho người dân  
Nhà chùa nấu cơm, gửi nhu yếu phẩm cho người khó khăn ảnh 5 Nhiều người tấm tắc thưởng thức bữa cơm chay được nhà chùa chuẩn bị tươm tất 
Nhà chùa nấu cơm, gửi nhu yếu phẩm cho người khó khăn ảnh 6

Trong khi đó, chùa Phước Viên (quận Bình Thạnh) phát các phần quà nhu yếu phẩm cho người vô gia cư, người bán vé số trên địa bàn

Nhà chùa nấu cơm, gửi nhu yếu phẩm cho người khó khăn ảnh 7 Trong khi đó, chùa Phước Viên (quận Bình Thạnh) phát các phần quà nhu yếu phẩm cho người vô gia cư, người bán vé số trên địa bàn
Nhà chùa nấu cơm, gửi nhu yếu phẩm cho người khó khăn ảnh 8 Thể hiện nghĩa cử tương thân tương ái, chung tay cưu mang những người nghèo khó, nhiều tổ chức, Mạnh Thường Quân cũng đã tổ chức các buổi phát quà nhằm giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
MỚI - NÓNG