Nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang gồm những ai?

TPO - Tại phiên họp đầu tiên vào hôm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 14 người.
Nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang gồm những ai? ảnh 1

 14 đại biểu được bầu vào Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

14 người trúng cử Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

+ Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Võ Minh Hoàng - Tỉnh ủy viên khóa X, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

+ Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh;

+ Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

+ Đỗ Tấn Kiết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;

+ Nguyễn Văn Lèo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

+ Võ Nguyên Nam - Tỉnh ủy viên khóa X, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới;

+ Lưu Vĩnh Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

+ Lê Văn Nưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Lê Văn Phước - Tỉnh ủy viên khóa X, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đặng Thị Hoa Rây - Tỉnh ủy viên khóa X, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên;

+ Lâm Quang Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc;

+ Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang;

+ Ngô Hồng Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Cũng tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư  Tỉnh ủy, tái cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Nưng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 ủy viên; ông Võ Minh Hoàng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

MỚI - NÓNG