Nhân viên y tế xã ở huyện Tứ Kỳ nghi dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Kết quả xét nghiệm ban đầu nghi ngờ nam nhân viên y tế dương tính SARS-CoV-2.
Kết quả xét nghiệm ban đầu nghi ngờ nam nhân viên y tế dương tính SARS-CoV-2.
TPO - Ngày 6/3, tại tỉnh Hải Dương ghi nhận trường hợp anh N.Đ.D (SN 1987, trú xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ) nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Anh N.Đ.D là nhân viên Trạm y tế xã Đại Hợp, từng tiếp xúc F0 là nhân viên bán xăng thuộc PV-OIL Hải Phòng.

Chiều 6/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, thị xã Kinh Môn (3 ca), huyện Kim Thành (3 ca).

Trong ngày, địa phương này cũng ghi nhận một ca nghi dương tính SARS-CoV-2 là anh N.Đ.D (SN 1987, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ).

Theo dịch tễ ban đầu, hằng ngày anh N.Đ.D tới Trạm y tế xã Đại Hợp làm việc, hết giờ về nhà và chỉ tiếp xúc với người thân gia đình.

Ngày 20/2, nam nhân viên y tế xã tiếp xúc với F0 là anh T.C.L, là nhân viên bán xăng.

Ngày 25/2, anh N.Đ.D cách ly tại khu cách ly tập trung Đại Sơn.

Ngày 5/3, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xác định dương tính SARS-CoV-2.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, nam nhân viên y tế xét nghiệm kết quả ban đầu nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Địa phương đang chờ kết quả chính thức từ CDC Hải Dương.

Ngay khi nhận thông tin sáng 6/3, địa phương đã khẩn cấp phong tỏa tạm thời thôn Mỹ Đức (xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ) với hơn 400 hộ dân. Qua rà soát truy vết, ghi nhận 14 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với anh N.Đ.D. Tất cả những F1 này đã được đưa vào khu cách ly tập trung Đại Sơn.

Ngày 25/2, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 mới là anh T.C.L (SN 1973, trú thôn Báo Đáp, xã Đại Hợp), là nhân viên bán xăng thuộc PV-OIL Hải Phòng, chi nhánh xã Kim Liên, huyện Kim Thành.

Theo dịch tễ, ngày 21/1, anh chuyển từ cửa hàng xăng dầu Hoàng Diệu (huyện Gia Lộc) sang cửa hàng xăng dầu Kim Lương, xã Kim Liên (huyện Kim Thành) làm việc.

Từ ngày 21/1-23/2, hằng ngày anh lái xe máy tới cây xăng làm việc từ 17h đến 18h30 hôm sau. Tại cây xăng này, anh làm cùng bảo vệ là L.D.M, anh N.Đ.V (SN 1981, ở TP Hải Dương) là cửa hàng trưởng cùng 3 nhân viên khác.

Hằng ngày, anh có tiếp xúc với F0 là anh L.D.M (SN 1950, bảo vệ cây xăng).

Đêm 24/2, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện Tứ Kỳ đã phong tỏa thôn Báo Đáp, xã Đại Hợp. Đồng thời, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly đối với những người liên quan. Phun khử khuẩn khu vực phong tỏa, nơi ở bệnh nhân và các trường hợp F1, F2.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.