Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Fansipan như trời Âu

TPO - Sáng sớm mùng 3 Tết (27/1/2020), đỉnh Fansipan đã đón đợt băng giá đầu tiên của năm mới. Nền nhiệt độ đo được lúc 7h sáng tại “Nóc nhà Đông Dương” là âm 6 độ C, trời mù sương cùng lớp băng phủ trắng lối đi, cây cỏ… tạo nên cảnh đẹp kỳ vĩ hiếm có.  
Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Fansipan như trời Âu ảnh 1

Nhiệt độ giảm sâu tới âm 6 độ C trong đợt không khí lạnh tăng cường, đỉnh Fansipan lai phủ trắng băng tuyết ngỡ như trời Âu. 

Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Fansipan như trời Âu ảnh 2 Khung cảnh sẽ còn mê hoặc hơn nữa khi nắng lên xua tan hết sương mù dày đặc, để lộ ra bức tranh băng trong veo lấp lánh.
Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Fansipan như trời Âu ảnh 3 Băng phủ kín các rặng cây.
Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Fansipan như trời Âu ảnh 4
Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Fansipan như trời Âu ảnh 5
Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Fansipan như trời Âu ảnh 6
Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Fansipan như trời Âu ảnh 7
Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Fansipan như trời Âu ảnh 8
Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Fansipan như trời Âu ảnh 9 Đợt băng hôm nay cũng là ngày khai mạc Lễ hội Khèn hoa - Hội xuân mở cổng trời tại Fansipan nên dù mới sáng sớm, nhiều du khách đã có mặt tại đỉnh Fansipan, vô cùng thích thú check in, chụp ảnh, làm người tuyết… tận hưởng “món quà” đặc biệt của thiên nhiên trao tặng.
Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Fansipan như trời Âu ảnh 10
Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Fansipan như trời Âu ảnh 11 Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn, đợt lạnh này sẽ còn kéo dài trong hai ba ngày tới. Với nền nhiệt thấp tại các tỉnh miền núi phía Bắc, du khách sẽ còn tiếp tục được chiêm ngưỡng hiện tượng băng giá kỳ thú trên đỉnh Fansipan. 
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.