Nhiều hồ đập mất an toàn

Nhiều hồ đập mất an toàn
TP - Theo Ban chỉ đạo Phòng chống Lụt bão T.Ư, hầu hết hồ chứa thủy lợi ở các tỉnh từ Bình Thuận đến Bà Rịa -Vũng Tàu, Tây Nguyên đã đầy nước, một số hồ đang tràn tự do, như Sông Quao (Bình Thuận), Đắk Uy (Kon Tum), Biển Hồ (Gia Lai), Ea Kao (Đắk Lắk), Đạ Tẻ, Tuyên Lâm, Đạ Hàm (Lâm Đồng)…

> Bất an với thủy điện La Hiêng 2
> Chưa tìm thấy thi thể 3 công nhân

Ngoài ra, khu vực từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa-Vũng Tàu có 55 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Một số hồ bị thấm mạnh, tràn xả lũ bị vỡ lở, xuống cấp, như Tôn Dung, Đá Bàn (Quảng Ngãi); Kim Sơn, Mỹ Đức, Hội Khánh (Bình Định); Suối Lớn (Ninh Thuận); Nông Trường 4 (Bình Phước); Tà Mon, Tân Lập, Trà Tân (Bình Thuận)… Tây Nguyên hiện có 51 hồ chứa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, các hồ nguy cơ cao là: Đắk Hnia, Đắk Hniêng (Kon Tum), Đội 4, Hà Tam (Gia Lai), Đội 14 (Đắk Lắk), Thôn 2 (Lâm Đồng).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, chiều tối 6/11, áp thấp nhiệt đới vào khu vực Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu, với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Như vậy, áp thấp nhiệt đới đã không mạnh thành bão như dự báo trước đó của cơ quan dự báo Việt Nam. Sau đó, áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực đất liền các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ. Dự báo, đến 16 giờ 7/11, áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía đông vịnh Thái Lan. Từ sáng 7/11, vùng biển Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6-7, biển động.

Các tỉnh Nam Trung bộ, Nam Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận cần đề phòng nước dâng cao 2,5 - 4m. Dự báo, đêm 8/11, một cơn bão mạnh trên Thái Bình Dương, tên quốc tế là Haiyan, đi vào biển Đông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG