Nhiều khu vực ở TPHCM có người về từ Đà Nẵng đang được giám sát chặt chẽ

Lực lượng chức năng giám sát chặt khách sạn T.D 2
Lực lượng chức năng giám sát chặt khách sạn T.D 2
TPO - Khu vực đường 41 (Q.8, TPHCM), hay khách sạn T.D 2 đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy đang được cơ quan chức năng giám sát nghiêm ngặt, người ngoài không được đến gần.

Ngày 29/7, ghi nhận tại khu vực đường 41 (P.16, Q.8, TPHCM), lực lượng công an, dân phòng bảo vệ khu vực này chốt chặn, không cho người bên ngoài đến gần cũng như vào khu vực này.

Bà N (ngụ trên đường 41) cho hay, từ chiều ngày 28/7 đã thấy nhiều người gồm công an, y tế đến. Tuy nhiên chúng tôi không biết vì lý do gì. Từ lúc đó đến hôm nay, cơ quan chức năng quản lý rất chặt, không ai biết chuyện gì.

Nhiều khu vực ở TPHCM có người về từ Đà Nẵng đang được giám sát chặt chẽ ảnh 1 Khu vực cầu 41 (P.16, Q.8, TPHCM) có lực lượng canh gác trong ngày 29/7

Tuy nhiên, khi thấy nơi này bị giám sát, một số người sống gần khu vực cho rằng có liên quan đến COVID-19.

Tại khách sạn T.D 2 trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.11, TPHCM), đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy, ghi nhận sáng ngày 29/7, nơi này cũng có lực lượng chức năng bảo vệ chặt chẽ bên ngoài. Khách sạn cũng tắt đèn, đóng cửa không đón khách như trước.

Trước đó, khuya ngày 28/7, một số nhân viên mặc đồ bảo hộ đi vào trong khách sạn T.D.2 và tiến hành phun thuốc khử trùng nhiều khu vực. Phía bên ngoài, công an và lực lượng bảo vệ dân phố tiến hành canh gác.

Nhiều khu vực ở TPHCM có người về từ Đà Nẵng đang được giám sát chặt chẽ ảnh 2 Người dân không được đến gần khu vực đang được lưc lượng chức năng làm nhiệm vụ

Ông B (chạy xe ôm gần khách sạn) cho biết: “Nghe nói có một người nghi nhiễm COVID-19 từng lưu trú ở khách sạn này một ngày. Sau đó người này tiếp tục di chuyển sang khách sạn khác ở Q.10 (TPHCM) để lưu trú. Chưa biết thực hư thế nào nhưng thấy có lực lượng chức năng giám sát, mọi người đều cho rằng có liên quan đến COVID-19”.

Theo Trung tâm Kiếm soát bệnh tật TPHCM, tinh đến ngày 28/7, đơn vị này đã lấy mẫu xét nghiệm 2.988 trường hợp, chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19.

Có 3 bệnh nhân sau khi xuất viện đang trong thời gian theo dõi tại TPHCM, 48 trường hợp đã hết thời gian theo dõi. Trung tâm yêu cầu các đơn vị giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại Thành phố.

MỚI - NÓNG