Nhiều làng hoa Tết nổi tiếng ở xứ Huế tan hoang sau lũ

TPO - Hàng chục tỷ đồng đầu tư trồng hoa, rau màu của bà con đã bị vùi dập, cuốn trôi, mất trắng theo dòng nước dữ.

Sau lũ, nông dân những làng hoa Tết nổi tiếng xứ Huế ở cuối nguồn sông Hương thuộc các xã Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thượng… (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) vẫn chưa thể gượng dậy do chịu thiệt hại quá lớn. Hàng chục tỷ đồng đầu tư trồng hoa, rau màu của bà con đã bị vùi dập, cuốn trôi, mất trắng theo dòng nước dữ.

Nước lũ rút, anh Nguyễn Văn Năm, ngụ thôn Thanh Tiên (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) trở lại ruộng hoa có diện tích hơn 1.500m2, nằm cạnh sông Hương còn căng no nước, để mong nhặt nhạnh, vớt vát lại được những gì có thể bán được, nhằm bù đắp cho thiệt hại lớn do mưa lũ tàn khốc gây ra cho gia đình nông dân trẻ này. Nhưng trên các ruộng hoa của gia đình anh Năm giờ phủ đầy bùn nhão, đất phù sa, rác thải tràn về từ phía thượng nguồn.

Nhiều làng hoa Tết nổi tiếng ở xứ Huế tan hoang sau lũ ảnh 1
Nhiều làng hoa Tết nổi tiếng ở xứ Huế tan hoang sau lũ ảnh 2
Nhiều làng hoa Tết nổi tiếng ở xứ Huế tan hoang sau lũ ảnh 3
Nhiều làng hoa Tết nổi tiếng ở xứ Huế tan hoang sau lũ ảnh 4 Hoa Tết tại Huế bị hư hỏng, mất trắng toàn bộ sau trận lũ đầu tháng 11.

Hàng vạn gốc hoa của anh Năm đã héo rũ, đổ gục, hoặc thối rữa chìm trong nước lũ vẫn chưa kịp rút hết. “Vụ hoa Tết năm nay, gia đình tôi trồng hơn 13.000 gốc hoa cúc, pha lê, vạn thọ. Tiền giống, phân bón, công cán hết mấy chục triệu đồng. Hoa vừa gieo trồng vài ngày và có những lứa cây lớn, thì chỉ trong một buổi sáng 6/11 đã bị lũ cuốn trôi sạch, hoặc bị bùn đất vùi lấp. Tất cả đều đã mất trắng”, anh Năm rầu rĩ kể.

Tại xã Phú Mậu - “thủ phủ” hoa Tết xứ Huế, những ngày qua có rất nhiều hộ trồng hoa, rau màu bị thiệt hại nặng như anh Năm. Đợt lũ này, ruộng hoa chịu thiệt hại nặng nhất là của ông Lê Văn Lự, ngụ thôn Tiên Nộn. Ông Lự được dân địa phương gọi là “trùm” trồng hoa hàng hóa, hoa Tết của xã. Lũ về nhanh, gia đình ông Lự không kịp trở tay, nên có nhiều sào đất trồng hoa bị nước cuốn, mất trắng. Tương tự, hộ ông Nguyễn Minh Cảnh, thôn Mậu Tài, có hơn 0,5ha rau màu chuyên canh, hoa Tết bị lũ tàn phá, thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Nhiều làng hoa Tết nổi tiếng ở xứ Huế tan hoang sau lũ ảnh 5
Nhiều làng hoa Tết nổi tiếng ở xứ Huế tan hoang sau lũ ảnh 6 Nông dân xã Phú Mậu (Phú Vang, TT-Huế) rầu rĩ bên vườn hoa, ruộng màu bị mất trắng, thối rũ do ngập lũ

Thống kê sơ bộ từ UBND xã Phú Mậu, dân trồng hoa, rau màu trên địa bàn bị thiệt hại do lũ lớn gây ra hơn 9,5 tỷ đồng, với diện tích hoa Tết mất trắng, cùng với rau màu vụ đông khoảng 10ha. “Toàn xã có 114 hộ dân chuyên trồng hoa, rau màu bị mất trắng đợt này. Thiệt hại gần chục tỷ đồng. Đảng ủy, chính quyền xã hiện nắm tình hình thiệt hại, động viên bà con cải tạo ruộng vườn để trồng lại hoa Tết, rau vụ đông. Chúng tôi đang kêu gọi và tranh thủ các nguồn lực nhằm hỗ trợ cho bà con sớm khôi phục sản xuất trong khả năng có thể”, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Giáo cho hay.

Còn thông tin từ Phòng NN&PTNT huyện Phú Vang cho biết, toàn huyện có 63 ha hoa, rau màu bị mất trắng do lũ lớn. Ngoài Phú Mậu, các xã lân cận nằm cuối nguồn sông Hương như Phú Dương, Phú Thượng cũng có nhiều diện tích hoa, rau màu bị thiệt hại nặng nề trong trận thiên tai này.

MỚI - NÓNG