Nhìn gần đoàn tàu bọc thép Triều Tiên ở ga Đồng Đăng

TPO - Đúng 10h10 sáng nay 2/3, đoàn tàu bọc thép Triều Tiên đã vào ga Đồng Đăng, Lạng Sơn chuẩn bị đón Chủ tịch Kim Jong Un lên đường về nước.
Nhìn gần đoàn tàu bọc thép Triều Tiên ở ga Đồng Đăng ảnh 1 Lúc 8h15 ngày 26/2 đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Kim Jong Un và đoàn tuỳ tùng đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn, Việt Nam). Tuy nhiên, không lâu sau đó, khoảng 9 giờ đoàn tàu này đã quay trở lại ga Bằng Tường (Trung Quốc),
Nhìn gần đoàn tàu bọc thép Triều Tiên ở ga Đồng Đăng ảnh 2 Đoàn tàu bọc thép có một đầu máy và 13 toa, trong đó nội thất tàu được thiết kế đặc biệt gồm nhiều phòng họp, phòng ngủ, có thể hoạt động như một văn phòng làm việc di động.
Nhìn gần đoàn tàu bọc thép Triều Tiên ở ga Đồng Đăng ảnh 3 Ngoài chuyên chở ông Kim Jong-un và đoàn tuỳ tùng, con tàu còn chở theo 2 phương tiện phục vụ việc di chuyển của lãnh đạo Triều Tiên là xe Mercedes S600 và Maybach 62S
Nhìn gần đoàn tàu bọc thép Triều Tiên ở ga Đồng Đăng ảnh 4 Để đến Việt Nam, con tàu đã vượt qua gần 5.000 km với tốc độ trung bình khoảng 60 km/giờ, từ Bình Nhưỡng xuyên qua Trung Quốc đến Đồng Đăng, Lạng Sơn với thời gian gần 65 tiếng.
Nhìn gần đoàn tàu bọc thép Triều Tiên ở ga Đồng Đăng ảnh 5 Theo đại diện của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), lý do chọn ga Đồng Đăng để đón đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sang dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thì có rất nhiều, bao gồm cả an ninh và các yếu tố kĩ thuật khác.
Nhìn gần đoàn tàu bọc thép Triều Tiên ở ga Đồng Đăng ảnh 6 Đoàn tàu bọc thép Triều Tiên chuẩn bị đón Chủ tịch Kim Jong Un lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai
Nhìn gần đoàn tàu bọc thép Triều Tiên ở ga Đồng Đăng ảnh 7 Lực lượng an ninh Triều Tiên và biên phòng Việt Nam đảm bảo an ninh cho đoàn tàu Triều Tiên
Nhìn gần đoàn tàu bọc thép Triều Tiên ở ga Đồng Đăng ảnh 8 Công tác đón và tiễn đoàn Triều Tiên tại ga Đồng Đăng đã sẵn sàng
Tin liên quan