Nhìn gần trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa Hà Nội

TPO - Sáng 31/12, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt 3 "trận địa" pháo hoa, sẵn sàng cho đêm giao thừa rực rỡ.
  • Nhìn gần trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa Hà Nội ảnh 1 Từ 00h00 đến 00h15 ngày 1/1/2021, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 khu vực là hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và Mỹ Đình.
    Nhìn gần trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa Hà Nội ảnh 2 Công tác chuẩn bị tại địa điểm hồ Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn tất.
    Nhìn gần trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa Hà Nội ảnh 3 Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, công tác tại Thủ đô Hà Nội nhân dịp đón Tết Dương lịch 2021; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô trong năm 2021.
    Nhìn gần trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa Hà Nội ảnh 4 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021.
    Nhìn gần trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa Hà Nội ảnh 5 Công tác tổ chức tại địa điểm hồ Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn tất trong sáng nay.
    Nhìn gần trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa Hà Nội ảnh 6 Trận địa pháo đã sẵn sàng cho đêm pháo hoa rực rỡ .
    Nhìn gần trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa Hà Nội ảnh 7
  • Nhìn gần trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa Hà Nội ảnh 8 Xe đặc chủng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vận chuyển các thiết bị chuyên dụng đến trận địa pháo hoa vào hôm qua.
    Nhìn gần trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa Hà Nội ảnh 9 Tại địa điểm công viên Thống Nhất, công tác chuẩn bị cho đêm nhạc và pháo hoa cũng đã cơ bản hoàn tất.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...