Nhóm buôn lậu rải đinh ngăn cản lực lượng biên phòng truy bắt

Lực lượng biên phòng Cửa khẩu Chi Ma kiểm đếm số thuốc bắc nhập lậu. Ảnh: Duy Chiến
Lực lượng biên phòng Cửa khẩu Chi Ma kiểm đếm số thuốc bắc nhập lậu. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Trong khi vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua các đường mòn biên giới, chủ hàng cùng các đối tượng “cửu vạn” chống đối quyết liệt, rải đinh nhằm ngăn cản lực lượng chức năng.

Sáng 30/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện một tốp chừng gần chục người đang mang vác nhiều bao tải dứa tại khu vực mốc 1245 thuộc thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình.

Các đối tượng chủ hàng, vận chuyển hàng đã bỏ chạy về phía bên kia biên giới, đồng thời rải đinh trên đường mòn hòng ngăn chặn sự truy bắt của lực lượng biên phòng.

Nhóm buôn lậu rải đinh ngăn cản lực lượng biên phòng truy bắt ảnh 1 Ngoài vứt lại hàng chặn đường, các đối tượng buôn lậu còn rải đinh hòng ngăn cản lực lượng biên phòng. Ảnh: Duy Chiến 

Qua kiểm đếm, trong 10 bao tải dứa mà nhóm buôn lậu bỏ lại có chứa trên 500 kg thuốc bắc có xuất xứ từ Trung Quốc.

Thượng tá Ninh Văn Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma cho biết: Thời gian qua, do các ngành chức năng đánh mạnh, khởi tố các đối tượng buôn lậu, mặt hàng thuốc bắc khan hiếm trong nội địa nên các chủ đầu nậu đã sai người địa phương và cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp, xé lẻ hàng, tìm mọi cách buôn bán, vận chuyển thuốc bắc từ Trung Quốc vào Lạng Sơn.

Lực lượng biên phòng tăng cường lực lượng, nắm chắc địa bàn và cương quyết ngăn chặn các mặt hàng thẩm lậu qua địa bàn. Nhất là loại hàng thuốc bắc không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng của cộng đồng.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Biên phòng Chi Ma đã bắt 60 vụ, thu gần 5 tấn thuốc bắc (tổng trị giá trên 700 triệu đồng) nhập lậu từ Trung Quốc.

MỚI - NÓNG