Những vụ án nào đang chờ Công an tỉnh Gia Lai xử lý?

Người dân chưa nhận được kết quả rõ ràng vụ chi sai ở HĐND tỉnh Gia Lai
Người dân chưa nhận được kết quả rõ ràng vụ chi sai ở HĐND tỉnh Gia Lai
TPO - Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương yêu cầu UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Vào ngày 15 đến 17/7 vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 46. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Thông cáo báo chí về kỳ họp 46 đăng tải trên trang thông tin điện tử UBKT Trung ương vào ngày 20/7 có nội dung: "UBKT Trung ương yêu cầu UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh". 

Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai sẽ được tiến hành trong thời gian tới. Còn trên thực tế, có những ý kiến thắc mắc trước tiến độ điều tra, xử lý của Công an tỉnh Gia Lai đối với một số vụ án lớn trên địa bàn.

Một lãnh đạo Thanh tra tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị có nhiều vụ việc chuyển hồ sơ qua nhưng Công an tỉnh Gia Lai trả lại với lý do "không đủ yếu tố hình sự", đa phần những vụ bị trả lại liên quan đến vi phạm về rừng.

Hay như vụ phân lô, bán 1.523 thửa đất trái phép ở TP Pleiku (Gia Lai) gây hậu quả nghiêm trọng vì phá vỡ quy hoạch chung của thành phố này. Hàng loạt quan chức của Gia Lai liên quan đến vụ phân lô, bán nền trái quy định này mới bị xử lý kỷ luật bằng nhiều hình thức khác nhau về mặt chính quyền. Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ rõ sai phạm của từng cá nhân, tổ chức liên quan, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu sang Công an Tỉnh Gia Lai từ cuối tháng 11/2019. Thế nhưng cho đến nay, vụ việc vẫn chưa công khai kết quả xử lý.

Thêm một vụ việc khác là vụ chi sai 11,2 tỷ đồng tại HĐND tỉnh Gia Lai. UBKT Tỉnh uỷ Gia Lai đã chuyển hồ sơ qua Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục làm rõ. Đến hôm nay (28/7), một cán bộ liên quan xác nhận “chưa thấy hồi âm gì”.

Trước đó, UBKT Tỉnh uỷ Gia Lai phát hiện từ năm 2013 -2016, 3 cán bộ gồm bà Nguyễn Thị Lựu (Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai), ông Nguyễn Thế Quang (nguyên Chánh văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai) và ông Vũ Tiến Anh (Chánh văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai hiện tại) có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tiếp khách không đúng tiêu chuẩn, đối tượng; hợp thức hóa việc mua quà tết trái quy định; sử dụng bừa bãi kinh phí phục vụ hoạt động đối ngoại…với tổng số tiền sai phạm hơn 11,2 tỷ đồng. Trong đó, phần sai phạm của ông Quang và bà Lựu lên tới 10,7 tỷ đồng.

Cuối năm 2017, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật 3 cán bộ này. Cụ thể bà Lựu bị cách chức Đảng ủy viên, Đảng ủy cơ sở văn phòng HĐND, ông Quang bị cách chức ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016, ông Vũ Tiến Anh nhận hình thức khiển trách.

Vào cuối tháng 3/2019, Cục Cảnh sát hình sự C02 phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động K02-Bộ Công an) đột kích ổ cờ bạc tại một rẫy điều thuộc thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) bắt 130 đối tượng đang chơi bạc dưới hình thức xóc đĩa. Được biết, đây là sòng bạc của Nguyễn Mạnh Hùng (thường gọi là Hùng “si đa”, 35 tuổi, TP Pleiku, Gia Lai).  Cơ quan chức năng địa phương phối hợp vây bắt nhiều lần sòng bạc của Hùng “si đa” nhưng không thành. Chỉ đến khi lực lượng của Bộ Công an vào cuộc, sòng bạc của đối tượng này mới bị triệt phá.

MỚI - NÓNG