Đắk Nông:

Nổ mìn khai thác đá, 4 người thương vong

TPO - Một số công nhân của Cty Vượng Phát (tại thôn 5, xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức) khi dùng mìn để khai thác đá thì xảy ra tai nạn khiến 2 người chết, 2 người bị thương. 

Tối 25/1, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh văn phòng UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn huyện này vừa xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Ông Minh thông tin, vào sáng cùng ngày, một số công nhân của Cty Vượng Phát (tại thôn 5, xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức) dùng mìn để khai thác đá thì xảy ra tai nạn khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

“Huyện đang chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc, phối hợp với công an tỉnh để khám nghiệm hiện trường đồng thời điều tra nguyên nhân của vụ việc”, ông Minh nói.

Vụ việc được xác định xảy ra tiểu khu 1469, xã Quảng Trực.

Danh tính của 2 nạn nhân đã tử vong được xác định: anh P.V.H (SN 1987, trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil) và một người tên T (chưa xác định rõ nơi cư trú). Hai người bị thương hiện đang được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.