Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao?

TPO - Nóc ông Đề, thôn 1 xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) sau gần 2 tháng việc đào bới tìm kiếm thi thể 13 người dân mất tích, trên nền đất cũ hình ảnh tang thương, dấu vết sạt lở kinh hoàng vẫn còn y nguyên. Người dân sống sót được chính quyền di dời, dựng nhà tạm về thôn 2 cạnh đó. Cuộc sống người dân vùng sạt lở vẫn gặp nhiều khó khăn, nỗi đau vẫn còn ám ánh. 
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 1
Nóc ông Đề, thôn 1 xã Trà Leng bị trận lở núi kinh hoàng vùi lấp vào chiều ngày 28/10. Ngôi làng với 15 hộ dân bị xoá sổ trong tích tắc. Tổng cộng có 22 bị vùi lấp và mất tích, 33 người dân may mắn thoát chết. Đến nay, đã có 9 thi thể người dân nóc ông Đề được tìm thấy. Vẫn còn 13 người dân (trong đó có Bí thư xã Trà Leng ông Lê Hoàng Việt) vẫn chưa được tìm thấy.  
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 2Một mâm cơm cúng hương hồn những người dân nóc ông Đề (thôn 1 xã Trà Leng) chết, đang còn mất tích được đặt trên phiến đá lớn bên cạnh những ngổn ngang, đổ nát.
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 3Sự tàn phá khủng khiếp của dòng nước, đất đã sạt lở sau gần 2 tháng vẫn còn y nguyên.  
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 4Những tấm biển cảnh báo sạt lở xung quanh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng. Đến nay, sau nhiều ngày xới tung khu vực nóc ông Đề để tìm thi thể người dân mất tích, lực lượng chính quy đã rút khỏi hiện trường, công việc tìm kiếm được giao lại cho lực lượng chức năng địa phương tìm kiếm dọc các sông, khe suối gần đó.  
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 5Một bàn thờ được dựng lên trên nền đất cũ của nóc ông Đề để người dân qua lại thắp hương cho người xấu số. 
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 6Những ngôi mộ của người dân tử nạn trọng vụ sạt lở, đã tìm thấy thi thể được xây dựng bên sườn núi cách hiện trường sạt lở khoảng 100m. 
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 7Những bia chuẩn bị được gắn lên mộ phần. Trong số 22 người dân nóc ông Đề chết và mất tích có nhiều nạn nhân còn nhỏ tuổi. 
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 8Tuyến đường dẫn lên nóc ông Đề và trung tâm xã Trà Leng vẫn còn ngổn ngang sạt lở, hư hỏng. 
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 9Các phương tiên, máy móc được huy động để tiếp tục khắc phục các điểm bị nước lũ gây sạt lở nghiêm trọng. 
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 10
Sau trận sạt lở kinh hoàng, chính quyền địa phương huyện Nam Trà My đã huy động lực lượng, nhân dân cùng chung tay dựng nhà tạm cho các hộ dân. Ảnh: Hoàng Thọ
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 11Đến nay, các hộ dân mất nhà cửa đã được làm nhà tạm để ở tại thôn 2 xã Trà Leng. Huyện Nam Trà My đang tiến hành san ủi tạo mặt bằng, cùng với hỗ trợ từ các nguồn, chính quyền địa phương đang nỗ lực nhanh chóng giúp đỡ người dân vùng sạt lở sơm ổn định lại cuộc sống. Ảnh: Hoàng Thọ
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 12Trong đợt mưa bão vừa qua, toàn huyện Nam Trà My (Quảng Nam) có tổng cộng 18 người chết, 14 người mất tích, 33 người bị thương do sạt lở, lở núi. Ngoài nóc ông Đề (thôn 1), tại xã Trà Leng còn có 1 người chết, 3 người bị thương tại nóc Takpat (thôn 2) do lở núi. Tại nóc ông Sinh (thôn 1 Trà Mai) có 8 người chết, 11 người bị thương. Ngoài ra, tại xã Trà Mai có 2 người chết và mất tích tại làng Long bốc thuộc thôn 3.
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 13Người dân vùng sạt lở Nam Trà My, Quảng Nam đang gượng dậy để tái thiết lại nhà cửa và cuộc sống. 
Nóc ông Đề ở Trà Leng sau 2 tháng đào xới tìm người mất tích, bây giờ ra sao? ảnh 14Để kịp thời sẻ chia, giúp đỡ người dân vùng sạt lở Nam Trà My, trong 2 ngày 19 và 20/12, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Công ty Sen Vàng phối hợp với tỉnh Đoàn Quảng Nam đã trao 900 triệu đồng hỗ trợ cho 18 hộ dân (mỗi hộ 50 triệu đồng) xã Trà Don và 100 triệu đồng cho trường tiểu học xã Trà Vân để dựng nhà, sửa trường học, sớm khắc phục hậu quả do sạt lở gây ra. 

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cha mẹ được nhận giấy khai sinh cho con ngay tại bệnh viện

Hà Nội: Cha mẹ được nhận giấy khai sinh cho con ngay tại bệnh viện

TPO - Nhằm giảm tải thủ tục hành chính và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, Hà Nội vừa chính thức vận hành mô hình quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại cơ sở y tế. Mô hình điểm này hứa hẹn chấm dứt tình trạng quá tải tại bộ phận một cửa các cấp đối với nhóm thủ tục hộ tịch thiết yếu.

Xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô 'tinh, gọn, mạnh' đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô 'tinh, gọn, mạnh' đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường

TPO - Kiểm tra việc thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường, bảo đảm trật tự, an toàn, ưu tiên tối đa cho giao thông; sắp xếp phù hợp điểm đỗ xe, khu vực kinh doanh, phục vụ nhu cầu của nhân dân và giữ gìn môi trường, cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.