Nơi có hơn 1 triệu người lao động miễn phí tiền trọ cho công nhân

Cơ quan chức năng Bình Dương vận động chủ trọ giảm tiền cho công nhân
Cơ quan chức năng Bình Dương vận động chủ trọ giảm tiền cho công nhân
TPO - Công nhân ở trọ tại Bình Dương đón nhận tin vui khi chủ nhà trọ miễn phí đến 2 tháng tiền thuê. Hành động này nhằm hỗ trợ người lao động trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19

Ghi nhận của PV Tiền Phong vào sáng nay (26/3) trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều nhà trọ đồng loạt miễn tiền thuê cho công nhân. Một số chủ trọ miễn phí hoàn toàn lên đến 2, 3 tháng, số khác giảm một nữa tiền thuê trọ.

Bà Thái Kim Anh (chủ khu nhà trọ Kim Anh) tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết, để động viên tinh thần cho người lao động, sinh viên… bà đã quyết định miễn phí hoàn toàn tiền thuê phòng trọ 2 tháng (bắt đầu từ tháng 4 và 5 tới). Tại khu trọ của bà Kim Anh có gần 100 phòng với giá 1,5 triệu đồng/tháng.

Tương tự, một khu nhà trọ tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một với khoảng 200 phòng đã quyết định miễn tiền 1 tháng cho người thuê. Ông Hoài Phương chủ khu trọ cho hay, dù phải vay tiền xây nhà trọ và đang chịu lãi suất nhưng để hỗ trợ cho nhau trong bối cảnh này thì việc nên làm.  

Trong khi đó, nhiều khu nhà trọ dành cho công nhân ở các địa bàn thuộc TX Tân Uyên, TP Dĩ An của tỉnh Bình Dương đã quyết định giảm một nữa tiền thuê phòng trọ cho công nhân.

Ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương cho biết sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao Động tỉnh cùng các địa phương tiến hành vận động chủ nhà trọ chia sẻ khó khăn với công nhân lao động. Vận động chủ trọ giảm tiền thuê phòng hoặc cho những lao động khó khăn giãn thời gian đóng tiền thuê.

Bình Dương có khoảng 1,2 triệu lao động. Trong 3 tháng đầu năm 2020 đã có gần 10.000 người lao động nghỉ việc làm thực hiện thủ tục đề nghị hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Số lao động mất việc làm có chiều hướng vẫn tăng trong tháng tới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.