Nước đập Dâng Ngàn Trươi tiếp tục chuyển màu đỏ đục

Nước đập Dâng Ngàn Trươi tiếp tục chuyển màu đỏ đục

Nước đập Dâng Ngàn Trươi tiếp tục chuyển màu đỏ đục
TPO - Sáng nay, khi mở cửa lòng hồ để cấp nước tưới sản xuất thì nước trong đập Dâng Ngàn Trươi đột ngột chuyển màu đỏ đục khiến người dân lo lắng.

Ngày 17/12, UBND huyện Vũ Quang vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các sở ban ngành về việc nước đập Dâng Ngàn Trươi đột ngột chuyển màu đỏ đục trong rạng sáng nay khiến người dân lo lắng.

Theo văn bản báo cáo của UBND huyện Vũ Quang, từ 6h30 sáng nay, tại khu vực đập Dâng công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang (thị trấn Vũ Quang) nước tiếp tục có màu đỏ đục gây lo lắng trong dân. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành liên quan tổ chức kiểm tra. Kết quả cho thấy, nước trong khu vực hồ chứa (đập chính) có màu trong xanh, tuy nhiên sau cửa xả đập chính hồ chứa đến cuối đập dâng và kênh chính có màu đỏ đục.

Nước đập Dâng Ngàn Trươi tiếp tục chuyển màu đỏ đục ảnh 1 Nước đập Dâng chuyển màu đỏ khiến người dân lo lắng

Trước thực trạng này, UBND huyện Vũ Quang báo cáo lên UBND tỉnh để có phương án chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra đồng thời có kết quả đánh giá chất lượng nguồn nước để huyện làm cơ sở khuyến cáo người dân sử dụng nguồn nước, nhằm ổn định tình hình trên địa bàn.

Được biết, đây là lân thứ 3 nước tại khu vực đập Dâng Ngàn Trươi (công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang) có hiện tượng nước chuyển màu đỏ bất thường. Điều khiến người dân lo ngại là nhiều địa phương đang sử dụng nước này để sinh hoạt, sản xuất.

Nước đập Dâng Ngàn Trươi tiếp tục chuyển màu đỏ đục ảnh 2

Khu vực xả nước đập Dâng tiếp tục chuyển màu đỏ

Trước đó, vào khoảng tháng 7/2019, nước tại đập Dâng Ngàn Trươi đột ngột chuyển màu đỏ đục, khiến người dân hết sức lo lắng. Ngay sau đó, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan mời thêm các nhà khoa học về lấy mẫu nước, điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đã 6 tháng sau khi xảy ra hiện tượng nước đập Dâng chuyển đỏ đục, hôi thối, ngành chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức nào về nguyên nhân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.