Ô tô lao vào đám đông, 6 người nhập viện cấp cứu

Ô tô lao vào đám đông, 6 người nhập viện cấp cứu
TPO - Khi lực lượng CSGT thành phố Huế xử lý vụ va quệt giữa hai xe gắn máy, nhiều người đi đường hiếu kỳ kéo đến xem thì bất ngờ một xe ô tô bán tải lao tới với tốc độ cao, ủi bay nhiều xe gắn máy đi xa hàng chục mét và làm 6 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 CSGT.

Chiều 21/1, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do ô tô bán tải phóng vào đám đông của một vụ tai nạn khác trước đó, làm 6 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Ô tô lao vào đám đông, 6 người nhập viện cấp cứu ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 6 người nhập viện. Ảnh: Phong Anh

Trước thời điểm ô tô bán tải tông vào đám đông, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn phía trước Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Huế, xảy ra một vụ va quệt giữa hai xe gắn máy. Lực lượng CSGT thành phố Huế có mặt để xử lý vụ va quệt.

Bất ngờ vào lúc này, một xe ô tô bán tải mang BKS 38C-11039 lưu thông với tốc độ cao lao tới tông thẳng vào nhóm người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem tai nạn và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Cú tông mạnh vào đám đông làm 6 người bị thương nặng, trong đó, có 1 cán bộ CSGT thuộc Công an thành phố Huế. Xe ô tô bán tải còn "ủn" bay nhiều xe gắn máy đi xa hàng chục mét, gây hư hư hỏng nặng.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, để giải cứu người bị nạn và chuyển bệnh viện cấp cứu, nhiều người đi đường và lực lượng chức năng phải dùng tay nâng đầu xe ô tô bán tải để kéo nạn nhân mắc kẹt ra bên ngoài.

Xác minh bước đầu, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn liên hoàn là Nguyễn Xuân Quế (sinh năm 1969, ngụ thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, TT-Huế).

Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan chức năng thành phố Huế điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.