Ông Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên

Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ
Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ
TPO - Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khoá XIX bầu ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVIII tiếp tục giữ cương vị Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025.  

Sáng 26/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XIX.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 ủy viên. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX; Các Phó Bí thư gồm: ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII; ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII và ông Trần Quốc Văn, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới cũng đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 ủy viên. Ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ sinh năm 1965, tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Đỗ Tiến Sỹ từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.