Ông Dương Văn Trang làm Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định và tặng hoa cho tân Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định và tặng hoa cho tân Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang
TPO - Bộ Chính trị quyết định ông Dương Văn Trang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015 – 2020, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015- 2020.

Chiều 30/5, tại Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015 – 2020, về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Bộ Chính trị quyết định ông Dương Văn Trang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015 – 2020, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015- 2020.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Nguyễn Văn Hùng và ông Dương Văn Trang được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Ông Dương Văn Trang làm Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum ảnh 1Ông Phạm Minh Chính trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Hùng

Ông Chính bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, với kinh nghiệm từ cơ sở và với sự giúp đỡ của tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Hùng sẽ sớm nắm bắt công việc mới, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước phân công.

Ông Phạm Minh Chính cũng tin tưởng trên cương vị mới là Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, với sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum, cùng với kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ và kế thừa thành quả của các lớp lãnh đạo đi trước, ông Dương Văn Trang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.