Ông Hoàng Trọng Quyết làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho ông Hoàng Trọng Quyết. Ảnh: Bá Hoạt
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho ông Hoàng Trọng Quyết. Ảnh: Bá Hoạt
TPO - Ông Hoàng Trọng Quyết, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội được chuẩn y giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Ngày 27/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Hoàng Trọng Quyết, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội được chuẩn y giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trao quyết định cho Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, bà Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, ông Hoàng Trọng Quyết là cán bộ được đào tạo bài bản và trưởng thành trong môi trường quân đội; đã trải qua nhiều cương vị công tác từ cơ sở đến cấp quận.

Hơn 7 năm trên cương vị Bí thư Quận ủy Ba Đình, từ năm 2017, ông được điều động về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, sau đó được phân công phụ trách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Ông Hoàng Trọng Quyết cũng được đánh giá là cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát.

Bà Hằng cũng cho biết, trong nhiều năm qua, công tác kiểm tra của Đảng tại TP Hà Nội luôn tiên phong, dẫn dầu và được Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tin tưởng, trên cương vị mới, ông Hoàng Trọng Quyết sẽ tiếp tục cùng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phát huy truyền thống, đoàn kết, chung sức đồng lòng để tham mưu, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy đang trình hồ sơ với Ban Bí thư Trung ương Đảng để Thành ủy tiến hành bầu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Hoàng Trọng Quyết.

Tại buổi trao quyết định, ông Hoàng Trọng Quyết khẳng định, sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nỗ lực làm tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công, qua đó hoàn thành nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG