Ông Huỳnh Tấn Việt được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ông Huỳnh Tấn Việt. Ảnh TTXVN
Ông Huỳnh Tấn Việt. Ảnh TTXVN
TPO - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ XII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng 29/10, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Đảng bộ Khối) đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ mới gồm 51 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 14 ủy viên. Đại hội cũng đã bầu 59 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Huỳnh Tấn Việt, sinh ngày: 10/8/1962. Quê quán: Xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Ông có trình độ là cử nhân lý luận chính trị, thạc sĩ Quản lý nhà nước, cử nhân Kinh tế

Trong quá trình công tác ông từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Sở Công nghiệp, Bí thư Huyện ủy Tuy An, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy  Phú Yên.

Tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đến tháng 1/2016, tại Đại hội lần thứ XII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 7/2020, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Huỳnh Tấn Việt tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đang diễn ra, ông được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.