Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XX với tỷ lệ bầu đạt 100% - Ảnh: Hoàng Long
Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XX với tỷ lệ bầu đạt 100% - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã công bố kết quả bầu các chức danh Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XX. Ông Ngô Đông Hải đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều qua, 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban chấp hành khoá XX

Kết quả, 350 đại biểu đại diện cho 108.500 đảng viên Thái Bình đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX gồm 51 người (giảm 3 người so với khoá XIX). Trong đó, số nhân sự tham gia cấp ủy tỉnh lần đầu là 17 người. Số lượng, cơ cấu nhân sự đảm bảo so với dự kiến trước đó trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình ảnh 1

Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Thái Bình, nơi diễn ra sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX - Ảnh: Hoàng Long

Lúc 17h hôm qua (14/10), tại trụ sở Tỉnh uỷ Thái Bình, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và 11 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XX.

Tại phiên làm việc thứ 3 diễn ra vào sáng nay, 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình ảnh 2

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX ra mắt Đại hội - Ảnh: Hoàng Long

Theo đó, ông Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XIX, được bầu tái cử nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt 100%.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Bầu các ông: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ khoá XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách, điều hành hoạt động UBND tỉnh giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 8 người. Bà Ngô Thị Kim Hoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Bình khoá XX.

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình ảnh 3

Ban Chấp hành khoá XX họp phiên thứ nhất vào chiều ngày 14/10 - Ảnh: Hoàng Long

Cũng trong sáng ngày 15/10, Đại hội chia 10 đoàn thảo luận tham gia ý kiến vào các nội dung: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bổ sung một số nội dung, cân nhắc điều chỉnh một số nội dung, chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình ảnh 4

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX - Ảnh: Hoàng Long

Các đại biểu cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu tỉnh Thái Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đăc biệt, nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XIX trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; góp phần quan trọng để Thái Bình hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đại biểu cũng chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình ảnh 5

Các đại biểu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh: Hoàng Long

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã tiến hành bầu 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên lề Đại hội, các đại biểu cũng đã tiến hành quyên góp ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra.

MỚI - NÓNG