Ông Nguyễn Duy Hưng làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

TPO - Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý của Thủ tướng, làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ngày /12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 1969 bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Duy Hưng làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ảnh 1 Ông Nguyễn Duy Hưng

Quyết định này được căn cứ vào luật Tổ chức Chính phủ, ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Văn phòng Chính phủ.                 

Ông Nguyễn Duy Hưng sinh năm 1971, quê Hưng Yên, thạc sĩ luật, là một trong các trợ lý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Như vậy, Văn phòng Chính phủ hiện có 6 lãnh đạo gồm: Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng và các phó chủ nhiệm: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành và Nguyễn Duy Hưng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.