Ông Nguyễn Ngọc Thạch làm Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trao quyết định cho ông Nguyễn Ngọc Thạch
Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trao quyết định cho ông Nguyễn Ngọc Thạch
TPO - Chiều 27/2, Bộ NN&PTNT công bố các quyết định về bổ nhiệm cán bộ với Báo Nông nghiệp Việt Nam, Văn Phòng bộ NN&PTNT và Ban Quản lý Các dự án Thuỷ lợi (CPO Thuỷ lợi)

Theo đó, tại Quyết định 595/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/2/2019 bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1977), Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam, Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ NN&PTNT giữ chức Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và là Thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông Thạch quê ở Thành phố Vinh, Nghệ An. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/3/2019.

Kể từ khi về Báo Nông nghiệp Việt Nam công tác, ông Thạch đã kinh qua lãnh đạo nhiều phòng ban chuyên môn như Trưởng phòng Phóng viên, Trưởng phòng thư ký biên tập.

Cùng ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng trao quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Mạnh Thường, Tổng Biên tập nghỉ hưu theo chế độ.

Tại lễ trao quyết định, Bộ trưởng Cường đánh giá cao quá trình công tác, rèn luyện phấn đấu của ông Nguyễn Ngọc Thạch và bày tỏ sự tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của ông Thạch, Báo Nông nghiệp Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn mới phát triển, thành công hơn nữa.

Cùng ngày, Bộ NN&PTNT cũng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Văn Thành, Phó Chánh văn phòng Bộ giữ chức Chánh văn phòng Bộ NN&PTNT từ ngày 1/3/2019.

Ông Lê Văn Thành, sinh năm 1969 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng, ông Thành từng giữ các chức vụ Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ NN&PTNT, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT.

Cũng trong buổi công bố quyết định chiều nay, Bộ NN&TNT đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đình Văn – Phó Trưởng Ban Quản lý Các dự án Thuỷ lợi (CPO Thuỷ lợi) được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban CPO Thuỷ lợi. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/3/2019.

MỚI - NÓNG