Ông Tô Hùng Khoa thôi làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn

Ông Tô Hùng Khoa (thứ 2 từ trái sang) và ông Hoàng Văn Tài nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo HĐND tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
Ông Tô Hùng Khoa (thứ 2 từ trái sang) và ông Hoàng Văn Tài nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo HĐND tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn với ông Tô Hùng Khoa-Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI diễn ra chiều 26/4, các đại biểu nhất trí cao để ông Tô Hùng Khoa (SN 1959) được thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.

Trước đó, ông Khoa đã có đơn xin nghỉ với nguyện vọng muốn nhường chỗ để cán bộ trẻ, năng lực, tâm huyết thay thế vị trí.

Cũng trong kỳ họp này, HĐND tỉnh Lạng Sơn kiện toàn công tác nhân sự. Cụ thể, HĐND bầu ông Hoàng Văn Tài (Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn) làm Phó trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVI.

Ông Hoàng Văn Tài (SN 1972), từng đảm trách các cương vị công tác: Bí thư Huyện đoàn Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Sơn, Chủ tịch UBND xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn.

Kỳ họp HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa 11 đã xem xét, thảo luận 7 nội dung, tờ trình, dự thảo của UBND tỉnh cùng các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng địa phương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.