Ông Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

TPO - Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, ông Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày (13-15/10). Đại hội đã bầu ra 49 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương. 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương. Ông Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai ông Nguyễn Hoàng Thao và Võ Văn Minh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ông Phạm Văn Chánh được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Dương

Ông Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương ảnh 1  Ông Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Ông Trần Văn Nam (SN 1963, quê quán ở xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương). Ông Nam có bằng Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận, Cử nhân lí luận chính trị. Ông Nam trưởng thành từ phong trào Đoàn, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương khóa V, VI.

Ngày 3/10/1986, ông Nam gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 30/12/2014, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Ông Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương ảnh 2 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương có 49 người

Ngày 27/10/2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X ông Nam được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015-2020.

Trần Văn Nam hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa 14, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.