Phá dỡ công trình xâm phạm di tích thắng cảnh quốc gia

Công trình vi phạm vừa tháo dỡ
Công trình vi phạm vừa tháo dỡ
TPO - Chính quyền địa phương vừa huy động xe cơ giới tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên diện tích rộng hàng trăm mét tại khu vực khe tụ thủy thuộc di tích thắng cảnh cấp quốc gia hồ Tuyền Lâm. 

 Ngày 2/10, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND Phường 3 (TP. Đà Lạt) cho biết Phường 3 vừa phối hợp với Ban quản lý Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm huy động xe cơ giới tiến hành phá dỡ công trình xây dựng không phép ven đường Hoa Phượng Tím thuộc nhánh trái của di tích thắng cảnh cấp quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Phá dỡ công trình xâm phạm di tích thắng cảnh quốc gia ảnh 1  Đưa xe cơ giới đến tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

Trước đó, Trung tâm Quản lý Đầu tư - Khai thác thủy lợi Lâm Đồng (Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng) đã tùy tiện ký hợp đồng cho ông Nguyễn Hòa (ngụ đường Đặng Thái Thân, Phường 3, Đà Lạt) thuê khu vực mặt nước rộng 4.000 m2 để kinh doanh du lịch.

Có hợp đồng trong tay, ông Nguyễn Hòa đã tự ý cho san ủi mặt bằng, trồng cây, xây bờ gạch dài (cao 1,6m, dài 24,4m), láng nền xi măng… trên diện tích tác động khoảng 300 m2 tại khu vực một khe tụ thủy của hồ Tuyền Lâm.

Phá dỡ công trình xâm phạm di tích thắng cảnh quốc gia ảnh 2 Toàn bộ bờ gạch, nền xi măng bị bóc dỡ

Theo Ban quản lý Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, công trình xây dựng không phép này còn vi phạm lộ giới đường giao thông công cộng của Khu du lịch, vi phạm ranh giới bảo vệ khe tụ thủy và mặt nước thuộc khu vực bảo vệ 1 của di tích thắng cảnh quốc gia Tuyền Lâm.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hòa và buộc ông phải tháo dỡ công trình xây dựng không phép, vi phạm lộ giới. Thế nhưng ông Nguyễn Hòa không chấp hành việc tháo dỡ.  

 Sở NN&PTNT cũng đã yêu cầu Trung tâm Quản lý đầu tư Khai thác thủy lợi Lâm Đồng hủy hợp đồng cho thuê mặt nước đã ký kết với ông Nguyễn Hòa.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.