Phá nhiều đường dây tội phạm lớn do người Trung Quốc điều hành

TPO - Gần đây, hàng loạt vụ án lớn liên quan đến người Trung Quốc như đường dây sản xuất ma túy, đường dây đánh bạc nghìn tỷ, đường dây lừa đảo qua mạng… bị cơ quan chức năng xử lý.
Phá nhiều đường dây tội phạm lớn do người Trung Quốc điều hành ảnh 1

Từ tháng 8/2019, Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chuyên ngành (Công an các tỉnh Kon Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, TP.HCM...) đột kích khu nhà xưởng Cty xuất nhập khẩu Đồng An Viên (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn của người Trung Quốc.

Bảy đối tượng quốc tịch Trung Quốc (tuổi từ 40 đến 50) bị bắt giữ trong đó có 4 người đăng ký tạm trú bằng tên giả, 3 người còn lại chưa đăng ký. Công an thu giữ hàng trăm lít dung dịch ma tuý tổng hợp; khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.

Các đối tượng thuê nhà xưởng Cty xuất nhập khẩu Đồng An Viên chuyên sản xuất các loại gỗ mỹ nghệ, gỗ ép. Kho rộng hơn 2.000 m2, được xây theo chữ L, xung quanh quây kín bằng tôn, tường cao 2m, có một cửa chính và một cửa phụ.... 

Phá nhiều đường dây tội phạm lớn do người Trung Quốc điều hành ảnh 2
Phá nhiều đường dây tội phạm lớn do người Trung Quốc điều hành ảnh 3

Tháng 5/2019, cơ quan công an phát hiện tại khu đô thị Our City (đường Phạm Văn Đồng phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng), một số đối tượng lớn cư trú và thuê đường truyền truy cập internet với lưu lượng lớn, có thời điểm lên tới gần 1.000GB/ngày, truy cập hơn 100 website quản lý và 99 trang người chơi đánh bạc, xổ số cá cược thể thao trong giao diện bằng tiếng Trung Quốc. Trong đó máy chủ chủ yếu đặt tại nước ngoài, như Trung Quốc, Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, hơn 380 đối tượng là người Trung Quốc có tuổi đời từ 18-24 vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế trong hơn 100 phòng kín tại khu đô thị Our City.

Các đối tượng được thuê làm việc với mức lương khoảng 3 nghìn nhân dân tệ, tương đương gần 100 triệu đồng Việt Nam. Những người này có nhiệm vụ điều hành các trang web, tổ chức cho chính công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, với các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề…

Sơ bộ, số tiền đã giao dịch trên hệ thống đánh bạc này là trên 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 10 ngàn tỷ đồng Việt Nam. Cơ quan Công an thu giữ gần 2 nghìn điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác.Tại tầng 2 và 3 của tòa nhà trung tâm trong khu đô thị Our City có đặt 15 máy chủ và hàng trăm máy tính thành phần được đặt rải rác tại các tòa nhà khác.

Phá nhiều đường dây tội phạm lớn do người Trung Quốc điều hành ảnh 4
Phá nhiều đường dây tội phạm lớn do người Trung Quốc điều hành ảnh 5

Đầu tháng 8/2019 nhóm 11 người Trung Quốc (tuổi từ 17 đến 33, đều trú quán tại Quảng Tây) nhập cảnh vào Lạng Sơn, tạo vỏ bọc là những doanh nhân lưu trú tại nhà máy giấy tại huyện Tràng Định. Tại đây, các đối tượng dùng mạng WeChat của Trung Quốc bán hàng giả thuốc lá, mỹ phẩm, rượu bia, nhưng thực chất là sử dụng thiết bị công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân chủ yếu là người Trung Quốc.

Phá nhiều đường dây tội phạm lớn do người Trung Quốc điều hành ảnh 6

Các ngành chức năng Lạng Sơn bàn giao 11 đối tượng theo đúng quy định, an toàn. Ảnh: Duy Chiến.

Khi bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đang sử dụng 18 máy tính xách tay, 77 điện thoại di động cùng nhiều loại thiết bị điện tử khác để kết nối internet, truy cập các website của Trung Quốc với mục đích lừa đảo, bán hàng giả.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Bộ đội Biên phòng cùng các ngành chức năng địa phương đã bàn giao 11 đối tượng cùng tang vật vụ án cho phía Trung Quốc.

 
Phá nhiều đường dây tội phạm lớn do người Trung Quốc điều hành ảnh 7

Đêm 8/8, gia đình ông Nguyễn Hùng Mạnh (SN 1967, trú số 115 đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) không thấy người thân trở về, điện thoại mất liên lạc còn định vị chiếc xe ô tô nằm ở xã Bắc Phong (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã trình báo công an tỉnh Lạng Sơn.

 Chiều 9/8, cơ quan công an kiểm tra chiếc ô tô đỗ ven đường tại xã Bắc Phong trong xe không có người, khoang ghế ngồi có vết máu. Kính chắn gió ô tô bị rạn nứt. Ngoài ra, bên hông xe có vỏ ốp điện thoại hiệu Nokia, một thân máy nhưng không có sim. Tối cùng ngày, 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc là Vương Học Lỗi (SN 1996, trú Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc); Vương Đông Đường, (SN 1993, trú tỉnh Cam Túc); Trương Kiện (SN 2001, trú Bắc Hội, tỉnh Quảng Đông) bị cơ quan công an Sơn La bắt giữ.

Phá nhiều đường dây tội phạm lớn do người Trung Quốc điều hành ảnh 8

Xe taxi của nạn nhân.

Trước đó, cuối tháng 7/2019, Lỗi, Đường và Kiện quen biết nhau qua mạng xã hội Wechat và rủ nhau sang Lào để kiếm việc làm. Tuy nhiên khi sang tới Việt Nam, các đối tượng trên thủ sẵn dao với mục đích cướp taxi để lấy tiền tiêu xài. Khoảng 19h ngày 8/8, nhóm này thỏa thuận thuê xe taxi của ông Mạnh đi Hà Nội với số tiền 1,5 triệu đồng. Lên xe, Lỗi ngồi ghế phụ cạnh lái xe còn Đường, Kiện ngồi ghế sau và sát hại lái xe sau đó phi tang thi thể xuống sông và dùng vải lau vết máu xóa dấu vết.

Sáng 9/8, khi di chuyển đến huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La thì ô tô bất ngờ bị hỏng nên 3 đối tượng đã bỏ lại xe sau đó bị bắt giữ. Rạng sáng 12/8, gia đình tìm thấy thi thể ông Nguyễn Hùng Mạnh trên sông Hồng thuộc khu vực thành phố Hà Nội...