Pháo hoa nổ cạnh trụ sở Công an phường

Pháo hoa nổ sáng rực đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân
Pháo hoa nổ sáng rực đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân
TPO - Mặc dù chính quyền thường xuyên nhắc cấm đốt pháo, nhưng trước và sau thời khắc giao thừa, nhiều người dân vẫn tự đốt pháo hoa cách trụ sở Công an phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) chỉ vài chục mét.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong cho thấy, trước thời khắc 0 giờ tại một số địa phận thuộc phường Ea Tam, phường Khánh Xuân, pháo hoa được người dân châm đốt khá nhiều.

Tại địa phận phường Ea Tam, việc dân tự nổ pháo hoa diễn ra khá “dày”.

Pháo hoa nổ cạnh trụ sở Công an phường ảnh 1 Pháo hoa nổ sáng rực đường Võ Văn Kiệt

Tại đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân việc đốt pháo diễn ra công khai dọc toàn tuyến… như thời điểm chưa có lệnh cấm đốt pháo.

Vị trí đốt pháo ở đầu đường Tố Hữu, chỉ cách trụ sở làm việc của Công an phường Khánh Xuân vài chục mét, kéo khá dài .

Pháo hoa nổ cạnh trụ sở Công an phường ảnh 2 Nhóm người tự bắn pháo hoa cạnh trụ sở Công an phường Khánh Xuân

Trụ sở Công an phường Khánh Xuân nằm ở ngã ba Duy Hòa có thể quan sát thấy nhiều vị trí pháo nổ rực trời gần đó. Dù biết gần trụ sở Công an phường, nhưng không hiểu vì sao người dân vẫn vô tư đốt pháo như không có lệnh cấm.

Pháo hoa nổ cạnh trụ sở Công an phường ảnh 3 Điểm bắn pháo hoa gần trụ sở Công an phường Khánh Xuân
Thời gian qua, lực lượng chức năng đã cố gắng phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vận chuyển 

pháo lậu vào tỉnh Đắk Lắk để tiêu thụ. Thế nhưng nhiều người thiếu ý thức chấp hành luật pháp vẫn dùng nhiều thủ đoạn mua bán, sử dụng pháo trái phép.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.