Phát hiện vật nghi bom cách cầu Long Biên khoảng 500m

Đoạn sông phát hiện vật thể nghi là bom cách cầu Long Biên hơn 500m về phía thượng nguồn. Ảnh minh hoạ.
Đoạn sông phát hiện vật thể nghi là bom cách cầu Long Biên hơn 500m về phía thượng nguồn. Ảnh minh hoạ.
TPO - Người dân phát hiện một vật như bình ôxi, nghi là bom sót lại từ thời chiến tranh, ngay lập tức báo cơ quan quản lý đường thuỷ, lực lượng chức năng để xác minh, khoanh vùng và phong toả 1 bên luồng tàu đi lại phía thượng nguồn cách cầu Long Biên khoảng 500 - 800m.

Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc (Cục Đường thuỷ nội địa, Bộ GTVT) cho hay, sau khi nhận tin báo vật nghi là bom từ ngư dân, cơ quan này đã bàn giao Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên để xác minh, xử lý. Sự việc được phát hiện vào đêm 16/6. Vị trí phát hiện vật nghi bom cách cầu Long Biên khoảng 500-800m về phía thượng nguồn, bờ phía quận Long Biên (Hà Nội)

Ngay sau đó, từ ngày 17/6, cơ quan quản lý đường thuỷ nội địa đã tổ chức đóng luồng, cầm tàu thuyền hoạt động đoạn Tứ Liên - Trung Hà qua cầu Long Biên trên luồng tuyến sông Hồng, bờ phía quận Long Biên.

Được biết, đoạn sông Hồng này có 2 luồng đều có thể lưu thông 2 chiều, được chia tách bởi bãi giữa sông Hồng. Đoạn luồng cấm phương tiện đã bố trí các phao cấm luồng để phương tiện nhận biết.

Việc xử lý quả bom sẽ do Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên và Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô thực hiện. Hiện chưa xác định thời điểm sẽ xử lý quả bom này.

Trước đó, cuối tháng 11/2017, người dân cũng phát hiện 1 quả bom ngay chân cầu Long Biên, sau đó đã được xử lý an toàn.

MỚI - NÓNG