Phát hiện xác cá 'khủng' dài 4m dạt vào bờ biển ở Huế

Xác cá Hố rồng dài đến 4 mét vừa dạt vào bờ biển TT-Huế. Ảnh: A.K
Xác cá Hố rồng dài đến 4 mét vừa dạt vào bờ biển TT-Huế. Ảnh: A.K
TPO - Chiều 1/7, người dân xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) tiến hành xử lý, chôn cất một xác cá có chiều dài lên đến 4 mét vừa chết dạt vào bờ biển địa phương này.

Theo UBND xã Hải Dương, qua kiểm tra, đây là xác của loài cá Mái chèo (tên khác là cá Hố rồng - một loài thủy sản sống dưới biển).

Trước đó, vào khoảng 10h sáng 1/7, trong lúc đi câu cá dọc bờ biển, người dân xã Hải Dương phát hiện một xác cá rất lớn dạt vào vùng bờ thôn Thai Dương Hạ Bắc (xã Hải Dương). Từ đặc điểm bên ngoài, ngư dân địa phương nhận dạng đây là loài cá Hố rồng có hình thể rất to lớn.

Phát hiện xác cá 'khủng' dài 4m dạt vào bờ biển ở Huế ảnh 1

Người dân địa phương tổ chức đưa tang, chôn cất cá Hố rồng theo phong tục vùng biển. A.K

Được biết, cùng với cá voi, cá heo, ngư dân ven biển TT-Huế nói chung và xã Hải Dương nói riêng không bao giờ đánh bắt cá hố rồng và xem đây là loài cá có những linh ứng. Do đó, khi phát hiện loài cá này dạt vào bờ, nếu vẫn còn sống, ngư dân tìm cách cứu hộ đưa cá trở lại vùng biển sâu. Còn khi phát hiện cá đã chết, ngư dân tổ chức chôn cất theo phong tục thờ cúng cá thiêng của địa phương vùng biển.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.