Phó ban Dân tộc tỉnh Gia Lai xin nghỉ việc đi 'chữa bệnh dài ngày'

Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
TPO - Ngày 8/11, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai xác nhận bà Trần Thị Lý (phó trưởng Ban dân tộc tỉnh) có đơn xin nghỉ việc với lý do “chữa bệnh dài ngày”.

“Chúng tôi đã có công văn kèm đơn xin nghỉ việc của đồng chí Trần Thị Lý gửi Sở Nội vụ và UBND tỉnh Gia Lai. Hiện tại đang chờ quyết định của Ban cán sự Đảng, Thường vụ tỉnh ủy về việc quyết định cho đồng chí Lý nghỉ việc hay không”- Một cán bộ văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai cho biết.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Phạm Thế Dũng nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 2 nhiệm kỳ 2006-2010 và 2010-2016 có nhiều sai phạm nghiêm trọng, trong đó có việc bổ nhiệm người nhà sai quy định.

Cụ thể: Bà Trần Thị Lý là em gái cùng cha khác mẹ của ông Phạm Thế Dũng từ nhân viên lao động bên ngoài được tuyển làm kế toán Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, sau đó được cất nhắc bổ nhiệm làm phó Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai.

Ông Phạm Đức Mạnh (em rể, chồng bà Trần Thị Lý) từ nhân viên lái xe vào làm cán bộ Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai lên lãnh đạo cấp đội, sau đó được bổ nhiệm làm phó Chi cục quản lý thị trường tỉnh.

Ông Phạm Trần Anh (con trai của ông Phạm Thế Dũng) tốt nghiệp ngành Xã hội học được tuyển dụng làm chuyên viên, rồi được bổ nhiệm làm phó phòng thuộc Sở Nội vụ Gia Lai, nhanh chóng trở thành phó Chánh thanh tra rồi Chánh thanh tra Sở Nội vụ Gia Lai.

Trao đổi với Tiền Phong về trường hợp của ông Phạm Đức Mạnh có quá trình thăng tiến bất ngờ từ nhân viên lái xe thành phó Chi cục quản lý thị trường tỉnh, ông Lê Hồng Hà- Phó giám đốc Sở Công thương, chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đến nay vẫn chưa nhận được văn bản nào từ cấp trên liên quan đến vụ việc của ông Mạnh, ông này vẫn làm việc bình thường tại cơ quan.

MỚI - NÓNG