Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Ông Đỗ Xuân Tuyến, Phó Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế (ảnh tư liệu)
Ông Đỗ Xuân Tuyến, Phó Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế (ảnh tư liệu)
TPO - Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1771/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Đỗ Xuân Tuyên từng là Phó Giám đốc Trung tâm y tế Thành phố Hưng Yên, Giám đốc Trung tâm y tế Thành phố Hưng Yên; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tháng 6/2016, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 16, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội đã quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm đối với Bộ trưởng Bộ Y tế. Liên quan đến việc bố trí nhân sự thay thế cho Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, tại cuộc họp báo Chính phủ Thường kỳ mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết: Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y Tế.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao quyết định nêu trên cho Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. “Như vậy, Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạt động của Bộ Y tế”, ông Dũng nói.

MỚI - NÓNG