Phó cục trưởng Đường sắt trúng tuyển Cục trưởng

Ông Vũ Quang Khôi trong ngày 10/5, khai mạc kỳ thi.
Ông Vũ Quang Khôi trong ngày 10/5, khai mạc kỳ thi.
TPO - Chiều 10/5, sau 2 ngày thi tuyển Cục trưởng Đường sắt, ông Vũ Quang Khôi, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt đạt 86,79 điểm, cao điểm nhất trong các ứng viên.

Ông Trần Minh Phương, Phó Vụ trưởng Kế hoạch đầu tư (Bộ GTVT) đứng thứ hai với 86,69 điểm. Theo quy định, ông Khôi sẽ được bổ nhiệm chức danh Cục trưởng Đường sắt.

Cuộc thi có 8 thí sinh tham gia, đông nhất trong các cuộc thi tuyển lãnh đạo ở Bộ GTVT.

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi sáng 9/5, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho rằng: Ngành đường sắt vốn là ngành “xương sống” của nền kinh tế nên Cục trưởng Đường sắt trúng tuyển phải đổi mới ngành toàn diện; trong đó, tập trung huy động tối đa nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng đường sắt.

Tám thí sinh dự thi tuyển Cục trưởng Cục Đường sắt gồm: Ông Trần Trường Giang, Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học công nghệ và môi trường (Cục Đường sắt VN); ông Vũ Quang Khôi, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt VN; ông Đặng Sỹ Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt VN; ông Nguyễn Cao Minh, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt; ông Vũ Nam Nguyên, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt; ông Trần Minh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư (Bộ GTVT); ông Nguyễn Văn Thành, Phó Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải và ông Nguyễn Tiến Thịnh, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch đầu tư và hợp tác quốc tế (Cục Đường sắt VN).

Ban Giám khảo Kỳ thi gồm 15 người, gồm 4 thứ Thứ trưởng GTVT, các chuyên gia, nhà quản lý thuộc Bộ GTVT và sự tham gia của ông Lê Văn Học, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.