Phó Giám đốc Công an Bình Dương làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế

TPO - Đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).

Ngày 17/7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Giám đốc Công an tỉnh này nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).

Phó Giám đốc Công an Bình Dương làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế ảnh 1  Ông Trần Thanh Liêm (bìa phải) chúc mừng đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa nhận công tác mới

Thời gian công tác tại Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa được đơn vị và Bộ Công an đánh giá cao trong công tác tham mưu đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; tổ chức lại bộ máy Công an tỉnh theo chủ trương của Bộ Công an; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuyển hóa địa bàn được giao phụ trách.

Dịp này, Công an tỉnh Bình Dương cũng công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 thay đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.