Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ sà lan chìm làm 2 người chết

TPO - Sau khi xảy ra vụ lật sà lan trên sông Đồng Nai khiến 3 người mất tích, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân và đang tiếp tục tìm người mất tích còn lại. Trước vụ tai nạn nghiêm trọng trên sông, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã có chỉ đạo khẩn về khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân.

 Chiều ngày 18/5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chỉ đạo lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương nhanh chóng khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ vụ việc tai nạn lật úp sà lan trên sông Đồng Nai thuộc KP.Cây Da, phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên làm 2 người chết và mất tích.

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ sà lan chìm làm 2 người chết ảnh 1 Hiện trường vụ lật tàu

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ông Khuất Việt Hùng đã nhanh chóng có mặt tại Bình Dương để làm việc với Ban An toàn giao thông, các cơ quan chức năng của tỉnh này. Đồng thời, chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Được biết, chính quyền TX. Tân Uyên đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 1h50 ngày 18/5 tại bến sông (trên tuyến nhánh sông Đồng Nai) – khu vực bơm cát lên trạm điện 500KV thuộc KP.Cây Da, phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên đã xảy ra việc lật úp sà lan, chìm tàu. Vào thời điểm trên, tàu đẩy biển số ĐN-1064 có 5 người trên tàu gồm bà  Huỳnh Thị Tuyết (64 tuổi) và Phạm Thị Ngọc Dung (41 tuổi, đều ngụ xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); ông Phạm Văn Hùng (50 tuổi), Phạm Chí Cường sinh (19 tuổi), Phạm Văn Quốc Bảo (10 tuổi, đều ngụ tổ 5, ấp Đông Chung, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đang đi từ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ sà lan chìm làm 2 người chết ảnh 2 Trong số 3 người mất tích đã vớt được 2 thi thể còn môt người vẫn chưa tìm thấy

Khi đang chuẩn bị cập bến sông, sà lan chở cát dùng để bơm lên trạm điện bị lật úp, nhấn chìm tàu đẩy xuống nước. Hậu quả làm bà Phạm Thị Ngọc Dung, bà Huỳnh Thị Tuyết; cháu Phạm Văn Quốc Bảo mất tích. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh đã tìm thấy 2 nạn nhân là bà Huỳnh Thị Tuyết và cháu Phạm Văn Quốc Bảo, còn một nạn nhân là bà Phạm Thị Ngọc Dung vẫn đang mất tích.

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Võ Văn Phúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thuyền trưởng con tàu đẩy sà lan để xảy ra tai nạn là bà Phạm Thị Ngọc Dung. Theo đó, tàu kéo sà lan đang quay ngang, ngược với dòng nước chảy xiết nhưng thuyền trưởng Dung vẫn cho tàu đẩy chạy với tốc độ cao khiến tàu cùng sà lan bị áp lực dòng chảy làm chao đảo, sau đó sà lan bị lật úp đè lên con tàu đẩy và bị nhấm chìm.
 
MỚI - NÓNG