Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh
TPO - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Tư lệnh Bội đội Biên phòng xác minh, làm rõ tình trạng buôn lậu qua biên giới như báo Tiền Phong đã phản ánh.  

Ngày 11/1, công văn hỏa tốc số 321 VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia được gửi cho Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xác minh, làm rõ nội dung báo Tiền Phong phản ánh việc hàng lậu tự do qua biên giới ở Bình Liêu, Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh ảnh 1 Hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh.

Cụ thể, ngày 11/1/2019, Báo Tiền Phong có bài “Hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh" và bài “Hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh: Cơ quan chức năng ở đâu?” phản ảnh tình trạng buôn lậu, vận chuyên trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau:

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh ảnh 2

Khu vực lối mòn chợ Đồng Văn, Bình Liêu hàng lậu được vận chuyển từ 22h đêm đến 6h sáng ngày hôm sau.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ độ Biên phòng khẩn trương xác minh làm rõ nội dung phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; kiểm điểm, xác định trách nhiệm (nếu có) của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/2/2019.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.