Phú Thọ: Chuẩn bị khu cách ly đón 200 người từ vùng dịch Covid-19

Các cán bộ phun thuốc khử trùng, chuẩn bị trang thiết bị cần thiết để đón công dân từ vùng dịch về.
Các cán bộ phun thuốc khử trùng, chuẩn bị trang thiết bị cần thiết để đón công dân từ vùng dịch về.
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Phú Thọ cùng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) đã lựa chọn Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ (xã Trưng Vương, TP.Việt Trì) làm nơi cách ly với khả năng tiếp nhận 200 công dân từ vùng có dịch trở về nước.

Hiện tỉnh Phú Thọ thành lập bộ phận chỉ huy chung, bộ phận bảo đảm quân y, nuôi quân, bảo vệ, tuần tra, canh gác và bộ phận bảo đảm trang phục, trang thiết bị vệ sinh thu gom chất thải…

Về phương tiện phục vụ, tỉnh sử dụng xe ca, xe cứu thương của Bộ CHQS tỉnh kết hợp với xe cứu thương của Trung tâm Y tế các huyện để tổ chức vận chuyển công dân từ khu vực tiếp nhận đến Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ: Chuẩn bị khu cách ly đón 200 người từ vùng dịch Covid-19 ảnh 1 Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ (xã Trưng Vương, TP.Việt Trì) làm nơi cách ly với khả năng tiếp nhận 200 công dân từ vùng có dịch trở về nước.

Nhằm bảo đảm trang bị, dụng cụ cấp dưỡng nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ sinh hoạt, Bộ CHQS tỉnh tổ chức điều chuyển giữa các đơn vị để tập trung bảo đảm tại Trường Quân sự tỉnh các mặt hàng quân trang chăn, chiếu, gối, ga, đệm phục vụ cho công dân.

Hiện nay, tỉnh đã bảo đảm đồng bộ đủ 100 suất. Các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu trong sinh hoạt như khăn mặt, xà phòng, dầu gội đầu, kem, bàn chải đánh răng cũng đã được đảm bảo đầy đủ cho công dân về cách ly.

Tỉnh thực hiện chủ trương “4 tại chỗ”, trong đó vận dụng tối đa cơ sở, vật chất có sẵn,... để kịp thời bảo đảm với khả năng cao nhất. 

Được giao nhiệm vụ làm mọi công tác chuẩn bị, thượng tá Hoàng Cao Khải - Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết: "Từ khi nhận được kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh giao, nhà trường đã tập trung tối đa lực lượng tiến hành vệ sinh toàn bộ khuôn viên, phun tẩy uế, khử trùng.

Phú Thọ: Chuẩn bị khu cách ly đón 200 người từ vùng dịch Covid-19 ảnh 2 Kiểm tra hệ thống điện, nước để phục vụ công dân về nước cách ly.

Phối hợp với các lực lượng tu sửa, lắp đặt hệ thống điện nước sinh hoạt, tiếp nhận lực lượng do Bộ CHQS tỉnh tăng cường về phục vụ. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí, chú trọng đảm bảo về ăn, nghỉ, phục vụ nước uống cho các lực lượng, cũng như công dân về cách ly tại nhà trường...".

Khi có công dân về sẽ phối hợp với lực lượng Sở Y tế, tổ chức cách ly, theo dõi 14 ngày tại các địa điểm chia theo khu vực đã được xác định. Trong quá trình cách ly, phối hợp với lực lượng y tế địa phương thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Nếu phát hiện trường hợp có bệnh, nghi ngờ có bệnh, chuyển ngay về tuyến sau để khám, xác định bệnh và điều trị kịp thời.

Những công dân Việt Nam từ vùng có dịch Covid-19 được theo dõi, cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ trong vòng 14 ngày sẽ được áp dụng mức tiền ăn cơ bản là 57.000 đồng/người/ngày, tổ chức ăn nóng 3 bữa sáng, trưa, chiều, chia ăn theo định suất. Bộ đội sẽ bảo đảm đến tận nơi cho những người về cách ly theo dõi sức khỏe và các lực lượng về thực hiện nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.