Phú Yên có tân chủ tịch tỉnh 44 tuổi người Hà Nội

TPO - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên sinh năm 1974, quê Từ Liêm, Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN

Ngày 8/8, kỳ họp bất thường HĐND khóa VII tỉnh Phú Yên đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Hoàng Văn Trà để nhận nhiệm vụ mới tại Ủy ban kiểm tra Trung ương và bầu Phó bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Phú Yên có tân chủ tịch tỉnh 44 tuổi người Hà Nội ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Văn Trà nhận nhiệm vụ mới - Ảnh Văn Tài

Ông Phạm Đại Dương, sinh năm 1974, quê quán Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, Thạc sĩ quản lý Khoa học và Công nghệ. Trước khi được luân chuyển về tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đại Dương giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Ủy viên Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phú Yên có tân chủ tịch tỉnh 44 tuổi người Hà Nội ảnh 2 Tân chủ tịch tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương (bên phải). Ảnh Văn Tài

Trước đó, ngày 1/8/2018, ông Phạm Đại Dương được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2015-2020) và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cam kết nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách được giao.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.