Phú Yên kiên quyết sơ tán dân an toàn trước khi bão số 6 đổ bộ

TPO - Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các địa phương trong tỉnh phải kiên quyết sơ tán dân an toàn trước khi bão số 6 đổ bộ.

Sáng 10/11, ông Phạm Đại Dương Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên) đã tổ chức đoàn đi kiểm tra tình hình phòng chống bão, di dời lồng bè tại khu vực Vũng Rô, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa và vùng bị triều cường xã An Chấn, huyện Tuy An.

Tại Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô, ông Võ Đình Tiến - Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, cho biết: Tại khu vực Vũng Rô hiện có một số hộ nuôi thủy sản bằng lồng bè 283 hộ/294 bè nuôi với 13.713 ô lồng. Đây là những hộ và lồng bè sẽ ảnh hưởng trực tiếp khi bão số 6 đổ bộ vào.

Phú Yên kiên quyết sơ tán dân an toàn trước khi bão số 6 đổ bộ ảnh 1 Ông Phạm Đại Dương (bên phải ảnh) kiểm tra và chỉ đạo phòng chống bão số 6 tại xã An Chấn, huyện Tuy An

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương đã chỉ đạo lãnh đạo huyện Đông Hòa phải phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo PCTT-TKCN huyện xuống các địa bàn xung yếu; phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm ngư kiên quyết sơ tán dân từ các khu vực nuôi trồng thủy sản vào bờ an toàn.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại dương và Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đi kiểm tra tại vùng triều cường Mỹ Quang Nam và Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An.

Ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết: Trên chiều dài tuyến biển hơn 2km khu vực bị triều cường xã An Chấn, hiện có khoảng 80 hộ dân đang sinh sống. Hiện nước biển đã xâm thực vào sát khu dân cư. Nếu khi bão đổ bộ, sóng biển cao từ 4-6m như dự báo thì toàn bộ nhà dân ở tuyến trước đoạn chưa xây dựng được kè biển An Chấn sẽ gặp nguy hiểm.

Phương án ưu tiên của chính quyền địa phương lúc này là di dời dân đến nơi an toàn. Huyện tập trung lực lượng giúp bà con đến nơi tránh bão an toàn và chuẩn bị sẵn sàng các nhân vật lực ứng cứu nếu có tình huống xấu xảy ra.

Ông Thành cho biết thêm, các xã, thị trấn và cơ quan chức năng ở huyện Tuy An đã triển khai thực hiện phương án sắn sàng đối phó với cơn bão số 6. Tuyên truyền, vận động ngư dân đưa trên 660 phương tiện tàu thuyền vào tránh trú tại 2 khu vực lạch Vạn Củi ( xã An Ninh Tây) và lạch Phú Lương (xã An Ninh Đông). Kéo trên 400 chiếc võ lường lên bờ. Di dời gần 1.250 lồng, bè nuôi cá biển và tôm hùm vào khu vực kín gió hoặc nhấn chìm lồng, bè xuống độ sâu đảm bảo an toàn cho vật nuôi, đồng thời yêu cầu hộ nuôi lồng bè hải sản cam kết rời chòi canh trước khi cơn bão số 6 đổ vào đất liền.

Phú Yên kiên quyết sơ tán dân an toàn trước khi bão số 6 đổ bộ ảnh 2 Lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiểm tra kè đá chắn sóng tại xã An Chấn, huyện Tuy An

Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện Tuy An tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ dân chú trọng chằng chống nhà cửa và lên phương án sẵn sàng di dời, sơ tán trên 1.200 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, khu vực bị chia cắt, vùng thường bị triều cường xuất hiện và tình trạng sạt lở đất gây hại vào nơi an toàn. Đồng thời bố trí, đảm bảo lực lượng thanh niên xung kích tại các điểm xung yếu nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống xấu do cơn bão số 6 gây ra. Tăng cường lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, nước chảy xiết tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Chỉ đạo tại khu vực bị triều cường xã An Chấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương, lưu ý huyện Tuy An tăng cường lực lượng xuống các vùng trọng yếu, sơ tán dân các khu vực trũng thấp, bị ngập lụt, chuẩn bị sẵn sàng phương án 4 tại chổ, kịp thời ứng phó với bão số 6.

Phú Yên kiên quyết sơ tán dân an toàn trước khi bão số 6 đổ bộ ảnh 3 Nhiều tuyến đường ở huyện Tuy An đã bắt đầu ngập nước

Để chủ động kịp thời phòng chống bão số 6 đổ bộ vào Phú Yên, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Phú Yên đã phân công các lãnh đạo trong chỉ huy phụ trách các địa bàn trong tỉnh. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương phụ trách địa bàn huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế phụ trách địa bàn TP Tuy Hòa, Phú Hòa, Tuy An. Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Phú Yên Nguyễn Trọng Tùng phụ trách địa bàn thị xã Sông Cầu, huyện Đồng Xuân và Sơn Hòa.

Gia Lai yêu cầu trực 24/24 trong thời gian bão số 6 đổ bộ

Ngày 10/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có công văn “hoả tốc” do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên ký về việc tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 6 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện,…nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 1512/CĐ-TTg ngày 8/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương về công tác triển khai ứng phó với cơn bão số 6.

Thực hiện nghiêm công tác trực ban 24/24 giờ trong thời gian mưa, bão ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh để thông tin, tham mưu, đề xuất kịp thời. Rà soát sẵn sàng phương án sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, đảm bảo tính mạng cho người dân.

Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết để cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc; báo Gia Lai, đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục làm tốt công tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn biến của bão, mưa lũ để người dân biết, chủ động phòng tránh,…

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".