TPO - UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai nhiều biện pháp để tìm 22 người từng đến khám tại các bệnh viện TP Đà Nẵng nhưng chưa khai báo y tế.
Trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong chiều 30/7, ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đã yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp để tìm 22 người ở tỉnh này từng đến khám, chữa bệnh, thăm bệnh tại các bệnh viện của TP Đà Nẵng nhưng khi trở về không khai báo y tế.
“Sau khi nhận được thông tin, tỉnh đã yêu cầu cơ quan chức địa phương phải liên lạc ngay với những người này để đưa đi cách ly tập trung, xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Tính đến 15h chiều nay, tôi nhận thông tin mới tìm thấy địa chỉ và liên lạc được với 15 người trong số này”, ông Dương cho biết thêm.
Ông Phạm Đại Dương (bên trái ảnh) kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID - 19 tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ảnh Báo Phú Yên
Trước đó, vào ngày 28 và 29/7, tỉnh Phú Yên đã lần theo số điện thoại mua vé tàu và tìm được 9 người ở tỉnh này đi cùng chuyến tàu với bệnh nhân 419 mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi nhưng khi trở về không khai báo y tế. Cả 9 người này đã được đưa đi cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19.
Theo báo cáo vào chiều cùng ngày của Sở Y tế Phú Yên, hiện tỉnh này đang giám sát y tế 1.531 người và lấy mẫu làm xét nghiệm 196 trường hợp, trong đó có 185 trường hợp âm tính và 11 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Lưu ý tầm quan trọng trong vấn đề về xét nghiệm tại Đà Nẵng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin, hiện nay, khả năng xét nghiệm của Đà Nẵng đạt trên 1.000 mẫu, có thể đạt tối đa 2.000 mẫu/ngày. Dưới sự hỗ trợ của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Đà Nẵng đặt mục tiêu xét nghiệm từ 5.000 đến 7.000 mẫu xét nghiệm/ngày.

Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên một số website đang quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe như: Đường huyết hoàn Halifa, UNVIS-PT, Định tâm an giấc, viên nén Liên tâm an có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng; quảng cáo sản phẩm thực phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Những bất thường trên khuôn mặt có thể tiết lộ manh mối về tình hình sức khỏe bạn. Nhận thấy các dấu hiệu bất thường đó rất quan trọng vì chúng sẽ giúp phát hiện và điều trị bệnh sớm.

GS.TS Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về thuốc điều trị COVID-19, đây là những thông tin thất thiệt, không đúng sự thật. Người dân không nên tin theo để mua thuốc và sử dụng, tránh tiền mất tật mang.