Quận 1, TPHCM đề xuất mở rộng phố đi bộ Bùi Viện

Quận 1, TPHCM đề xuất mở rộng phố đi bộ Bùi Viện
TPO - UBND quận 1, TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc đề xuất mở rộng phố đi bộ Bùi Viện ở phường Phạm Ngũ Lão và cho phép kêu gọi xã hội hóa đầu tư một số hoạt động trên phố trong thời gian 5 năm (2018-2023).

Theo UBND quận 1, phố đi bộ Bùi Viện sẽ được mở rộng thêm không gian và thời gian.

Theo đề xuất, phố mở không gian đoạn từ Đỗ Quang Đẩu đến Cống Quỳnh và đoạn từ Bùi Viện đến Phạm Ngũ Lão.

Quận 1, TPHCM đề xuất mở rộng phố đi bộ Bùi Viện ảnh 1 Phố đi bộ Bùi Viện

Thời gian sẽ tổ chức từ 19h đến 2h sáng hôm sau vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Dự kiến bắt đầu mở rộng từ ngày 10/2/2018.

Ngoài ra, quận 1 cũng đề xuất được phép kêu gọi xã hội hóa đầu tư một số hoạt động tại phố đi bộ Bùi Viện trong thời gian 5 năm (từ 2018-2023).

Quận 1, TPHCM đề xuất mở rộng phố đi bộ Bùi Viện ảnh 2 Người dân đến vui chơi trên phố vào các ngày cuối tuần. Ảnh Việt Văn

Theo quận 1, việc đề xuất mở rộng này đã được lấy ý kiến người dân 2 lần. Qua đó, đa số người dân đồng tình với chủ trương mở rộng cả về không gian và thời gian hoạt động.

Hiện nay, vào các ngày cuối tuần, phố đi bộ Bùi Viện có từ 600-800 lượt khách, lúc cao điểm có trên 1000 lượt khách đến đây tham quan, vui chơi…

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.